Sẵn sàng kịch bản ứng phó với diễn biến dịch Covid-19 ở mức cao

26/03/2020 - 16:47

BDK.VN - Ngày 26-3-2020, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 (BCĐ) tỉnh do bà Nguyễn Thị Ngọc Thi - Phó giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã An Thủy và thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức phát biểu trong buổi làm việc tại xã An Thủy huyện Ba Tri.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức phát biểu trong buổi làm việc tại xã An Thủy huyện Ba Tri.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức - Phó trưởng Ban BCĐ tỉnh; Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri Trần Văn Hoàng cùng tham gia.

Tại các nơi đến, đoàn công tác quan tâm đến tâm lý của người dân trước diễn biến dịch bệnh, vai trò của thành viên trong BCĐ xã, thị trấn; tình hình thực tế đáp ứng với dịch bệnh của địa phương.

BCĐ xã An Thủy và thị trấn Ba Tri có tổ chức tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; kịp thời quản lý người nước ngoài về tại địa phương. Tuy nhiên, BCĐ xã An Thủy chưa nhận thức hết sự nguy hiểm của dịch bệnh. BCĐ xã còn lúng túng, chưa có sự phối hợp đều tay trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thi đề nghị: BCĐ xã An Thủy nên kiện toàn lại BCĐ, đồng thời phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch nhịp nhàng, đồng bộ; không lơ là, chủ quan và không hoang mang kỳ thị.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức đề nghị: Từng thành viên BCĐ xã, thị trấn làm đúng vai của mình trong ban. Nếu được, các thành viên nên đọc lại văn bản để khẩn trương giao việc cho từng thành viên trong BCĐ. Sẵn sàng kịch bản ứng phó với diễn biến của dịch bệnh ở mức cao hơn.

Theo Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, dự báo 1 đến 2 tuần tới, tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, do đó các thành viên đề cao cảnh giác, tập trung ngăn chặn những người nghi ngờ, phát hiện kịp thời; thực hiện cách ly tại gia đình và giám sát cách ly; phát huy vai trò giám sát. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, phải làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là những việc dân cần làm. Đồng thời quan tâm chuẩn bị phương án cách ly nếu số lượng người cách ly ghi nhận nhiều hơn trên địa bàn.

“Đây là giai đoạn rất quan trọng, BCĐ xã cố gắng, cẩn thận thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế và BCĐ cấp trên. Bởi vì chỉ cần 1 thành viên quên nhiệm vụ thì trận chiến phòng chống Covid-19 có thể vỡ trận”, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức lưu ý.

* Cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán thông tin, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 2 trường hợp tiếp xúc gần (F2) với ca dương tính Covid-19 tại Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại đều âm tính với Covid-19.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN