Sơ kết công tác quân sự - quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2018

18/07/2018 - 12:49

Ngày 17-7-2018, Đại tá Vũ Thành Đức - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự -  quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2018, với sự tham dự của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Ban CHQS 9 huyện, thành phố.

6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự -  quốc phòng địa phương theo kế hoạch. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật quân đội, duy trì nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn địa bàn đóng quân. Các lực lương phối hợp tổ chức tuần tra 30.939 cuộc, với hơn 92 ngàn lực lượng tham gia. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng, đủ quân số. Hiện nay, tổng số lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt 1,66% dân số, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018; tham mưu cho Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh triển khai ý định diễn tập huyện Châu Thành và Mỏ Cày Bắc; sơ kết Đề án 5 năm giáo dục chính trị; tổ chức tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; đưa 42 quân nhân xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần đi giám định tại Bệnh viện 120; tổ chức chiến dịch Hành quân xanh đưa cán bộ, chiến sĩ về giúp địa phương xây dựng nông thôn mới...

Đại tá Vũ Thành Đức - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: “Trong 6 tháng còn lại, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN