Sôi nổi cuộc thi về cải cách hành chính

06/12/2018 - 07:08

Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Hiếu trao giải nhất cho đội thi số 6.

Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Hiếu trao giải nhất cho đội thi số 6.

Ngày 5-12-2018, cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính và sáng kiến cải cách thủ tục hành chính” do Sở Nội vụ và Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức đã khai mạc và diễn ra sôi nổi tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của 60 đơn vị Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

 Các đơn vị tổ chức thành 10 đội thi, thi 3 nội dung: tự giới thiệu chủ đề “Tự hào là công bộc của dân”, trắc nghiệm kiến thức chủ đề “Hiểu biết sâu, thực hành tốt” và thuyết trình chủ đề “Chung tay cải cách hành chính”.

Trước đó, từ tháng 7-2018, Ban Tổ chức đã phát động phần thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính. Có 13 bài thi viết tham dự.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tổ chức hội thi Huỳnh Thanh Hiếu cho biết: “Cuộc thi có ý nghĩa đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị”.

Đây cũng là dịp để các thí sinh thể hiện sự hiểu biết, kỹ năng, sự năng động sáng tạo trong tổ chức, thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị, đồng thời trao đổi kinh nghiệm với nhau.

Phó giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Thi đánh giá, cuộc thi nhận được sự quan tâm của các đơn vị trong phối hợp và tổ chức thi. Các đội tích cực, thể hiện tốt kiến thức, kỹ năng, có sự đầu tư, dàn dựng sân khấu hóa nghiêm túc, công phu, khai thác tốt chủ đề.

Ở phần thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, có 3 cá nhân đạt khuyến khích, 1 tập thể đạt gửi nhiều bài dự thi là Ban Quản lý dự án công trình xây dựng dân dụng.

Giải nhất chung cuộc thuộc về đội số 6 gồm các đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường, Hội Khoa học kỹ thuật và cầu đường tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Ban tổ chức trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Ngoài ra, còn có các giải nhất, nhì, ba cho các phần thi tự giới thiệu và thuyết trình.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN