Syria thông báo bắn hai máy bay không người lái

22/09/2019 - 07:48

Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 21-9-2019 cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái tại tỉnh miền Nam Quneitra. Đây là vụ bắn rơi máy bay không người lái thứ hai tại khu vực này trong vòng 48 giờ qua.

Máy bay không người lái mà hãng thông tấn nhà nước Syria nói rằng các nhà chức trách đã kiểm soát và tháo dỡ được trang bị bom chùm ở rìa Cao nguyên Golan của Israel, miền nam Syria, ngày 21-9-2019. Ảnh: AP
Máy bay không người lái mà hãng thông tấn nhà nước Syria nói rằng các nhà chức trách đã kiểm soát và tháo dỡ được trang bị bom chùm ở rìa Cao nguyên Golan của Israel, miền nam Syria, ngày 21-9-2019. Ảnh: AP

Theo giới chức địa phương, chiếc máy bay bị bắn rơi ở gần Jaba al-Sheikh, thuộc vùng nông thôn tỉnh Quneitra, phía Tây Nam thủ đô Damascus. Chiếc máy bay chất đầy bom và chất nổ C4. Nguồn gốc của chiếc máy bay hiện chưa được xác định, mặc dù SANA cho rằng chiếc máy bay này "xuất phát từ phía Tây".

Trước đó, ngày 19-9-2019 vừa qua, lực lượng phòng không Syria cũng đã bắn rơi một máy bay không người lái ở làng Aqraba, phía Đông Nam Damascus. Nguồn gốc của máy bay không người lái hiện cũng chưa được xác định.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel ngày 24-8-2019 vừa qua tuyên bố tấn công một loạt mục tiêu của lực lượng Quds và lực lượng dân quân Shiite tại Aqraba, để ngăn chặn lực lượng của Iran tiến hành tấn công Nhà nước Do Thái bằng máy bay không người lái được trang bị chất nổ.  

Kể từ khi bùng phát cuộc xung đột tại Syria năm 2011, Israel đã tiến hành hàng trăm vụ không kích vào Syria với mục tiêu được công bố là các lực lượng Iran và phong trào Hồi giáo Hezbollah.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN