Syria tố Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm thỏa thuận đạt được ở Astana và Sochi

22/11/2019 - 13:19

Ngoài cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm thỏa thuận, Syria còn lên án các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người dân Syria.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 21-11-2019, Bộ Ngoại giao Syria cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm các thỏa thuận đã đạt được trong các cuộc đàm phán ở Astana và Sochi trước đó. Đồng thời họ nhấn mạnh rằng những hành động đó là hoàn toàn đi ngược với luật pháp quốc tế và vô nhân đạo.

Cờ Syria, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Shutterstock.

Cờ Syria, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Shutterstock.

Tuyên bố cũng lên án các cuộc tấn công của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Syria và kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có những hành động cụ thể để Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt các hành động xâm phạm vào miền bắc nước này.

Thỏa thuận Sochi được Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ký ngày 22-10-1019.

Theo thỏa thuận này, hai bên thống nhất sẽ tuân thủ nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của Syria; giữ nguyên trạng tại vùng mà Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch gọi là “Mùa xuân hòa bình”; tôn trọng thỏa thuận Adan năm 1999 giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ; hai bên thực hiện các cuộc tuần tra chung dọc biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ…

Nguồn: vov.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN