Tai nạn giao thông trên cầu Hàm Luông

27/06/2019 - 21:07

Chiếc ô tô 7 chỗ bẹp dúm được kéo lên trước, người dân cho biết, ô tô 7 chỗ nằm cạnh xe cẩu chứ không bị xe cẩu đè lên.

Chiếc ô tô 7 chỗ bẹp dúm được kéo lên trước, người dân cho biết, ô tô 7 chỗ nằm cạnh xe cẩu chứ không bị xe cẩu đè lên.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 12 giờ 20 phút, ngày 27-6-2019 trên cầu Hàm Luông giữa xe cẩu biển số 71LA 0099 (có 1 tài xế) và xe ô tô 7 chỗ (có 4 người: 1 nữ và 4 nam) biển số 51F 37811 lưu thông theo hướng TP. Bến Tre đi Mỏ Cày Bắc. Sau va chạm, cả hai xe đều rơi xuống khu vực dạ cầu. Thông tin ban đầu được xác định do xe cẩu bị mất phanh tuột dốc. Tai nạn làm người nữ chết tại hiện trường, 3 người nam bị thương (trong đó có 2 hôn mê), tài xế xe cẩu bị thương nhẹ. Do khu vực tai nạn nằm phía dưới cầu nên không ảnh hưởng đến lưu thông qua cầu.

Lực lượng cứu hộ giao thông đang kéo xe cẩu trong tình trạng lật nghiêng dưới gầm cầu.

Lực lượng cứu hộ giao thông đang kéo xe cẩu trong tình trạng lật nghiêng dưới gầm cầu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, 5 nạn nhân trong vụ tai nạn nêu trên được xác định là: Nguyễn Phước Lộc (tài xế xe cẩu, sinh năm 1989, ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1986, ngụ phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Toàn (tài xế xe ô tô, sinh năm 1995, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh), Đỗ Hoài Thiện (sinh năm 1982, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) và 1 người nữ đã tử vong chưa biết họ tên.

Bệnh nhân vụ tai nạn giao thông đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Bệnh nhân vụ tai nạn giao thông đang được cấp cứu tại bệnh viện. 

Trong số 4 nạn nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu có 2 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch là Nguyễn Ngọc Toàn với chẩn đoán hôn mê phù phổi, ngạt nước và Đỗ Hoài Thiện với chẩn đoán ngưng hô hấp tuần hoàn, ngạt nước.

Bác sĩ Võ Phạm Trọng Nhân - Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cho biết, bệnh viện đang tích cực điều trị, do tất cả nạn nhân đều ngụ ngoài tỉnh nên khi qua cơn nguy kịch có thể sẽ được chuyển viện về TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Th. Thảo - A.Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích