Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh

16/08/2019 - 07:47

Người nghèo, cận nghèo, hộ diện chính sách được tiếp cận vốn vay từ ngân hàng để phát triển chăn nuôi.

Người nghèo, cận nghèo, hộ diện chính sách được tiếp cận vốn vay từ ngân hàng để phát triển chăn nuôi.

Hôm nay 16-8-2019, Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH) trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo đánh giá 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã nhận thức được tín dụng CSXH là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch hoạt động thường xuyên, là một chủ trương có tính nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước. Nguồn vốn tín dụng CSXH đã góp phần hỗ trợ 17.675 hộ thoát nghèo, 9.123 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, 790 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tạo việc làm cho 9.599 lao động từ Quỹ Quốc gia về việc làm, xây dựng 87.393 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, xây dựng 864 căn nhà cho hộ nghèo, xây dựng 15 nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách…

Phương thức quản lý và mô hình hoạt động của Ngân hàng CSXH đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của cả xã hội tham gia vào công cuộc giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Vốn tín dụng CSXH đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đáp ứng cơ bản nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách khác, thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ là không để hộ nghèo nào thiếu vốn sản xuất và bị bỏ lại phía sau, học sinh, sinh viên bỏ học vì lý do học phí.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN