Thái Lan xúc tiến chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

16/07/2019 - 13:13

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Bangkok thảo luận các vấn đề chủ chốt, trong đó có thúc đẩy các dự án phát triển thành phố thông minh tại các nước thành viên và ở nhiều thành phố Trung Quốc.

Quang cảnh phiên họp AMM Retreat 2019. (Ảnh: Sơn Nam/TTXVN)

Quang cảnh phiên họp AMM Retreat 2019. (Ảnh: Sơn Nam/TTXVN)

Ngày 15-7, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha thông báo các thành viên nội các đã thông qua dự thảo 19 tài liệu sẽ được sử dụng tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 vào cuối tháng này.

Phóng viên TTXVN tại Thái Lan cho biết Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 sẽ được tổ chức từ ngày 30-7 đến ngày 3-8 tại Bangkok.

Nội dung hội nghị là thảo luận các vấn đề chủ chốt, trong đó có thúc đẩy các dự án phát triển thành phố thông minh tại các nước thành viên và ở nhiều thành phố của Trung Quốc.

Các tài liệu nói trên liên quan đến một số vấn đề quốc tế có sự tham dự của ASEAN, trong đó có kế hoạch chiến lược cho hợp tác giữa ASEAN và Australia giai đoạn 2020-2024, dự thảo bài phát biểu sẽ được sử dụng trong cuộc họp sắp tới giữa ASEAN và Liên minh châu Âu (EU)...

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN