Thăng quân hàm, đề nghị công nhận liệt sĩ cho Đại úy Công an hi sinh khi bảo vệ Tết

25/01/2020 - 19:04

Chiều 25-1-2020 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý), tại Nhà tang lễ thành phố Cần Thơ, Bộ Công an đã tổ chức lễ truy điệu Đại úy Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1984, cảnh sát khu vực phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) hy sinh khi làm nhiệm vụ chiều 30 Tết.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với sĩ quan Nguyễn Thanh Hải cho gia đình.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với sĩ quan Nguyễn Thanh Hải cho gia đình.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi vòng hoa và phúng điếu viếng đồng chí Nguyễn Thanh Hải. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an chủ trì lễ truy điệu.

Sáng cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với sĩ quan Nguyễn Thanh Hải, từ ngày 24-1-2020. Công an thành phố Cần Thơ cũng đã đề nghị Nhà nước xét công nhận liệt sĩ cho Thiếu tá Hải, hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Công an thành phố Cần Thơ viếng Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Công an thành phố Cần Thơ viếng Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải.

Như đã thông tin, lúc 15 giờ 40 phút chiều 30 Tết, Đại úy Nguyễn Thanh Hải đang mặc trang phục cảnh sát đi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự các lễ hội phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn quận Ninh Kiều. Lúc này, Đặng Ngọc Minh (sinh năm 1987) và Đặng Ngọc Giàu (sinh năm 1991), là hai anh em ruột, cùng trú tại phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, đã dùng dao mác truy đuổi, đâm Đại úy Nguyễn Thanh Hải bị thương nặng. Dù được đồng đội và người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng anh Hải đã tử vong vào lúc 16 giờ 45 phút do vết thương quá nặng.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo xác minh, truy bắt nhanh hai anh em Minh, Giàu. Trong đó, Đặng Ngọc Minh từng có tiền án 9 năm tù về tội "Xúc phạm Quốc kỳ", còn Giàu có tiền án 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải hi sinh để lại vợ và hai con gái mới hơn 2 tuổi. Gia đình Thiếu tá Hải vẫn ở nhà thuê tại phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, kinh tế còn khó khăn.

Tại lễ truy điệu, Bộ Công an đã hỗ trợ gia đình Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải số tiền 100 triệu đồng, Công an thành phố Cần Thơ hỗ trợ 50 triệu đồng.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN