Thạnh Phú: Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018

23/05/2018 - 14:01

BDK.VN - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Thạnh Phú vừa long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phạm Văn Khen trao lẳng hoa chúc mừng Đại lễ. Ảnh: Lê Chẳn

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phạm Văn Khen trao lng hoa chúc mừng đại lễ. Ảnh: Lê Chẳn

Thượng tọa Thích Trung Sang - Trưởng Ban Giáo dục, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bến Tre, Thượng tọa Thích Thiện Hạnh - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện, đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và thị trấn Thạnh Phú cùng đông đảo các chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư cùng đồng bào phật tử trong và ngoài huyện tham dự.

Sau khi nghe thông điệp của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi nhân Đại lễ Phật đản năm nay, các tăng ni, phật tử đã cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành Đạo Phật, sự ra đời của Đức Phật cùng với những triết lý nhà Phật.

Tại buổi lễ, các tăng ni phật tử đã tiến hành cầu nguyện cho quốc thái dân an, sức khỏe an lành, cúng ngọ - thọ trai, tri ân quý phật tử, cầu siêu cho các vong linh anh hùng liệt sĩ, tổ chức nghi lễ tấm Phật. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân đã ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của các thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện và các tăng ni, phật tử trong huyện đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, các thành viên Ban Trị sự, tăng ni, phật tử tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” và phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới. Tăng cường đoàn kết hòa hợp, củng cố, mở rộng và trang nghiêm Giáo hội, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên, các hệ phái, vừa phát huy các giá trị đặc sắc của Phật giáo Việt Nam vừa mở rộng và tăng cường mối quan hệ đồng đạo, tình đoàn kết giữa Phật giáo với các tôn giáo khác ở Việt Nam. Phát huy tinh thần yêu nước của đồng bào phật tử Việt Nam luôn hướng về cội nguồn, góp sức cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân huyện bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế, sớm đưa đất nước ta tiến lên dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 Lê Chẳn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN