Thông tin Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

15/05/2020 - 21:00

BDK.VN - Ngày 15-5-2020, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Có 153 đảng viên chính thức được triệu tập dự Đại hội. Đại tá Cao Tấn Học - Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đến dự.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt, hứa hẹn. Ảnh: Văn Minh

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt, hứa hẹn. Ảnh: Văn Minh

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện đạt và vượt 31/33 chỉ tiêu, còn lại 2 chỉ tiêu: Phát triển đảng đạt 94% và đưa lao động làm việc có thời hạn ngoài nước đạt 56%. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Thạnh Phong quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, từng bước hình thành khu đô thị ven biển. 

Phát biểu tại Đại hội, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm yêu cầu: Nhiệm kỳ tới Đảng bộ và nhân dân xã Thạnh Phong cần nổ lực thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; làm tốt công tác quy hoạch trên lĩnh vực kinh tế, giao thông... Quan tâm thực hiện tốt phong trào “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”. Chú trọng phát triển loại hình du lịch sinh thái và đội tàu đánh bắt xa bờ ...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ có 5 đồng chí; đồng chí Trương Thanh Hải được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện gồm 10 đồng chí;

                                                                  Văn Minh

* Ngày 15-5-2020, Đảng bộ phường Phú Tân, TP. Bến Tre tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng cùng 214/215 đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội.

Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Hồng Quốc

Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Hồng Quốc

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Phú Tân lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế có bước phát triển nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Công tác xây dựng Đảng được tập trung đi vào chiều sâu, tạo bước chuyển biến tích cực trên các mặt. Việc phát động đăng ký và thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Phát triển đảng viên vượt 127% chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng lưu ý: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường cần tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong triển khai công trình, dự án. Trong phát triển kinh tế, tập trung vào lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05; nâng cao chất lượng sinh chi bộ. Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đương chức và kế thừa đủ chuẩn chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 15 đồng chí, đồng chí Bùi Tuấn Hải tái cử chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố gồm 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

                                                                                                    Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN