Thông tin Đại hội Đảng cấp cơ sở ngày 29-5-2020

29/05/2020 - 22:00

BDK.VN - Ngày 29-5-2020, Đảng bộ xã Hòa Lợi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 143/143 đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội. Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Phương đến dự.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Minh Mừng.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Minh Mừng.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đảng bộ xã Hòa Lợi đề ra 25 chỉ tiêu, xã đã thực hiện đạt và vượt 17 chỉ tiêu. Kinh tế của xã có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung chuyển đổi cây trồng vật nuôi đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 21 triệu đồng lên hơn 50 triệu đồng/năm.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Hòa Lợi phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 200 tỷ đồng. Diện tích dừa 950 ha, diện tích nuôi thủy sản 85ha. Tập trung xây dựng thành công xã nông thôn mới trong năm 2021...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, đồng chí Võ Văn Cưng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Minh Mừng

* Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú diễn ra ngày 29-5-2020 với sự có mặt của 126/126 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 200 đảng viên toàn Đảng bộ. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lê Văn Trung đến dự.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Điền nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Lê Văn Trung được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạnh Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Nhiệm vụ đột phá được xã xác định trong nhiệm kỳ mới là tập trung xây dựng hoàn thành hợp tác xã Giồng Luông với mô hình hoạt động đa ngành nghề; tiếp tục phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; tìm giải pháp cải tạo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng khu vực giồng cát ấp Hoà, ấp Thới tạo điều kiện cho khai thác hết tiềm năng đất đai trong khu vực.

Minh Mừng

* Ngày 29-5-2020, Đảng bộ xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đai hội. Ảnh: Thảo Oanh.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đai hội. Ảnh: Thảo Oanh.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Phú Mỹ phát huy nội lực triển khai thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Kinh tế tiếp tục phát triển và chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 45,57 triệu đồng/người/năm, tăng 15,57 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.     

Đai hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới với 2 nhiệm vụ đột phá: Xây dựng hoàn thành chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp bưởi da xanh, cây giống, hoa kiểng, con gà để tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững. Phát triển nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ du lịch.

                                      Thảo Oanh

* Ngày 29-5-2020, Đảng bộ Công an TP. Bến Tre tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại tá Võ Hùng Minh - Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng cùng 106/106 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Hồng Quốc.

Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Hồng Quốc.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an thành phố đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh triệt xóa, phá rã nhiều băng nhóm tội phạm, tụ điểm mua bán ma túy… củng cố niềm tin trong nhân dân. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực thu hút đông đảo sự tham gia của người dân, doanh nghiệp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng chú trọng đi vào chiều sâu, nhiệm kỳ qua đã kết nạp mới 50 đảng viên, đạt 200% chỉ tiêu Nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng yêu cầu: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung uong 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05. Tập trung triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, nhóm lưu manh, côn đồ, kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 4 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết, đồng chí Lê Quang Gốc - Trưởng Công an thành phố được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố.

                                                                         Hồng Quốc

* Ngày 29-5-2020, Đảng bộ xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện đạt cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, kinh tế có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Bên cạnh đó, xã còn quan tâm lãnh đạo xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ đạt thêm được 2 tiêu chí, đến nay đã thực hiện được 11/19 tiêu chí.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó có xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2024. Tổng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng/người/năm. Tổng số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 20 lao động. Phát triển 25 đảng viên mới. Xây dựng ít nhất 1 chi bộ ấp đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: P. Tuyết

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ 5 đồng chí, đồng chí Lê Hoàng Thắng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN