Thông tin Đại hội Đảng cấp cơ sở ngày 29-5-2020

31/05/2020 - 08:02

BDK.VN - Ngày 29-5-2020, Đảng bộ Phường 4 TP. Bến Tre tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn cùng 83/83 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt trước đại hội. Ảnh: Huỳnh Hoa.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh: Huỳnh Hoa.

Nhiệm kỳ qua, kinh tế trên địa bàn phát triển khá, đã khởi công xây dựng đưa vào sử dụng 18/6 công trình với phương châm “Nhà nước và nhân dân” cùng làm, đạt 300% chỉ tiêu nghị quyết. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị luôn kịp thời, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ phường.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn lưu ý: Nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Phường 4 tập trung vận động nhân dân đồng thuận xây dựng các công trình mở rộng hẻm thành đường, cấp thoát nước, xây dựng bộ mặt đô thị xanh - sạch - đẹp. Thực hiện tốt các hoạt động ổn định trật tư, an toàn xã hội kiểm soát tốt tình hình ma túy, trộm cắp, vệ sinh môi trường, quan tâm công tác xây dựng Đảng.         

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí, bầu 9 đại biểu chính thức, 1 dự khuyết dự đại hội cấp trên, đồng chí Bạch Như Yên tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Phường 4.

                                                                                      Huỳnh Hoa

* Ngày 29-5-2020, Đảng bộ xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. 146 đảng viên được triệu tập về dự Đại hội. Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Văn Tùng đến dự.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Việt Cường.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Việt Cường.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Phú Sơn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết; các chủ trương, nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương. Kinh tế có bước phát triển nhanh, sản xuất cây giống, hoa kiểng tăng mạnh về số lượng và diện tích. Hiện toàn xã có trên 1.300 hộ tham gia sản xuất cây giống, hoa kiểng với diện tích 344ha, tăng 127ha so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 50 triệu đồng/năm.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, đồng chí Huỳnh Thanh Truyền tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

        Việt Cường

* Ngày 28-5-2020 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Đại tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Nguyễn Văn Hoa - Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Thanh Hùng đến dự.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Minh Nhân.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Minh Nhân.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ khá đồng bộ, cơ bản đạt được chỉ tiêu, yêu cầu Nghị quyết đề ra. Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu. Công tác tuyển quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác tuyển sinh quân sự, tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh… được thực hiện chặt chẽ, đạt chất lượng. Công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai thực hiện toàn diện.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên 4 đồng chí, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Răng giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                                                            Minh Nhân

* Ngày 29-5-2020, Đảng bộ xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Trúc Hạnh đến dự.

Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt & hạ quyết tâm. Ảnh: Hoàng Minh.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và hạ quyết tâm. Ảnh: Hoàng Minh.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, phát huy tiềm năng, lợi thế, Đảng bộ và nhân dân xã Phước Long nỗ lực hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người cuối nhiệm kỳ ước đạt 40,2 triệu đồng/người/năm, đạt 100,5% so Nghi quyết. Thực hiện các tiêu chí đô thi loại V kết quả đạt 40/59 tiêu chí; nông thôn mới đạt 9/19 tiêu chí.

Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là quyết tâm xây dựng xã Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới và đô thị loại V năm 2025. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Đặng Hữu Đức, đắc cử Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên 9 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết.

Hoàng Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN