Thực hiện thắng lợi cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

16/09/2020 - 07:13

BDK - Nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong thời điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và các hoạt động Năm ASEAN 2020, từ ngày 15-7 đến hết 14-9-2020, lực lượng công an toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Hằng năm, Công an Bến Tre thường xuyên ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Hằng năm, Công an Bến Tre thường xuyên ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Hoàn thành các mục tiêu

Trong cao điểm lần này, Công an tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu kéo giảm từ 5% trở lên số vụ phạm pháp hình sự so với thời điểm liền kề và cùng kỳ; tỷ lệ điều tra, khám phá án phải đạt từ 85% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên.

Để thực hiện đạt mục tiêu này, ngay từ đầu đợt cao điểm, công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử xấu; tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ khi vừa mới manh nha; phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân góp sức cùng lực lượng công an đấu tranh phòng chống tội phạm ngay tại cơ sở.

Qua 2 tháng thực hiện cao điểm đã đạt cơ bản các mục tiêu đề ra. Tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Trong đó, phạm pháp hình sự được kéo giảm trên 50% so với thời gian cùng kỳ và giảm trên 13% so với thời gian liền kề; điều tra làm rõ 16 vụ án, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt trên 82%; triệt xóa, bắt quả tang 175 tụ điểm tệ nạn xã hội và có hoạt động vi phạm trên các lĩnh vực: kinh tế, ma túy, môi trường, xử lý gần 700 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan, cùng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Nhiều đơn vị lập thành tích xuất sắc

Trong cao điểm, nhiều đơn vị đã lập thành tích xuất sắc như: Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá 2 nhóm, gồm 15 đối tượng trộm cắp tài sản và hoạt động cho vay nặng lãi, khám phá thành công chuyên án trộm xe mô tô, 1 vụ cướp tài sản; bắt quả tang 8 vụ đánh bạc. Đáng chú ý, đơn vị đã bắt được 10 đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng truy nã thuộc loại đặc biệt nguy hiểm, vượt xa so với chỉ tiêu đề ra.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lập kế hoạch bắt quả tang 6 vụ, 6 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu tang vật trên 131 gam ma túy các loại, cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát môi trường đã chủ động lập kế hoạch, huy động lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuần tra, mật phục trên các tuyến sông, nhất là những nơi thường xuyên xảy ra tình trạng hút trộm cát. Qua đó, đã trực tiếp và phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang 20 vụ khai thác cát sông trái phép, lập biên bản xử lý 45 đối tượng có liên quan.

Ở cấp huyện, ngay từ đầu đợt cao điểm, Ban Chỉ huy Công an huyện đã có sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm ngay từ khi mới vừa manh nha. Thượng tá Đỗ Văn Tiến - Phó trưởng Công an huyện Châu Thành cho biết: “Trong toàn đợt cao điểm, Công an huyện đã đấu tranh làm rõ 6 vụ phạm pháp hình sự; bắt quả tang 6 vụ đánh bạc, tạm giữ số tiền gần 1 tỷ đồng, lập biên bản xử lý hàng chục đối tượng có liên quan; bắt 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, triệt phá 5 tụ điểm sử dụng ma túy, với 26 đối tượng tham gia. Bắt 4 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, thu giữ trên 2.300 gói thuốc lá nhập lậu…

Cùng với Công an tuyến tỉnh, huyện thì cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đã được công an các xã, thị trấn khai thực hiện tốt. Trong đó, nổi bật  là xã An Bình Tây, huyện Ba Tri. Công an xã đã điều tra làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản, bắt quả tang 4 vụ đánh bạc, 2 tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy… Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn xã được đảm bảo, nhân dân địa phương an tâm, phấn khởi.

Đánh giá về kết quả của cao điểm tấn công trấn áp tội phạm lần này, Đại tá Võ Công Bình - Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết: Qua 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bằng nỗ lực, quyết tâm vượt khó, lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

“Những tháng cuối năm, dự báo tình hình ANTT sẽ có những diễn biến phức tạp, rất cần sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành và toàn xã hội, cùng với lực lượng công an toàn tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Trong đó, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác, phòng chống tội phạm, tự giác chấp hành pháp luật, như vậy mới có thể giữ ổn định ANTT hiệu quả và bền vững”.

(Đại tá Võ Công Bình - Phó giám đốc Công an tỉnh)

Bài, ảnh: Quang Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN