Tiến độ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020

02/08/2020 - 20:44

BDK - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh năm 2020 ra quân tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm vào ngày 12-7-2020. Chiến dịch diễn ra ở 100% các xã, phường, thị trấn. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lực lượng chiến sĩ Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh và một số trường đại học không về tham gia chiến dịch. Lực lượng chủ yếu là cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh và tập trung ở các xã xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xã an toàn khu, biên giới biển…

Tuyến đường ấp 2A -  liên xã Thạnh Phú Đông - Tân Lợi Thạnh được lực lượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Giồng Trôm vừa xây dựng hoàn thành.

Tuyến đường ấp 2A -  liên xã Thạnh Phú Đông - Tân Lợi Thạnh được lực lượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Giồng Trôm vừa xây dựng hoàn thành.

Đến thời điểm này, có 4 chiến dịch đi vào hoạt động gồm: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”. Nhiều công trình, phần việc được triển khai thực hiện như hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân ngày 27-7, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, dọn dẹp đền thờ liệt sĩ xã, phường, thị trấn; tổ chức sân chơi cho thiếu nhi “Học làm người có ích”, giáo dục kỹ năng sống…

Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” đã phối hợp với Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri tổ chức khám và cấp thuốc, tặng quà cho 100 hộ gia đình chính sách tại xã Tân Hưng. Các đơn vị như Chi đoàn Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh và Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Quỹ Tấm lòng vàng và Đoàn Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Chi đoàn Khối Vận, Cụm đoàn 4 - Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Chi đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn và Tổ chức Global Vision Hàn Quốc tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội tại các huyện Châu Thành, Ba Tri, Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc và Bình Đại.

Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” có 43 đội hình, với 650 lực lượng tham gia, xây dựng mô hình “Trường học xanh - năng động”, Chiến dịch “Hành quân xanh” có 4 đội hình với 85 lực lượng tổ chức sân chơi cho 150 thiếu nhi, tập huấn và tuyên truyền tác hại của ma túy, thắp sáng tuyến đường nông thôn có chiều dài 1km, tặng 63 phần quà, 20 xe đạp, 10 cống chứa nước, xây dựng tuyến đường ánh sáng an ninh với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng.

Lực lượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”, tham gia bê-tông hóa 10,8km đường, thắp sáng, phát quang, dọn dẹp, đắp triên lộ, trồng hoa gần 20km đường…

Trong 10 chỉ tiêu của chiến dịch đặt ra, tính đến thời điểm này, có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt như: có 48/10 công trình về bảo vệ môi trường; tổ chức 6/3 chiến dịch “Hãy làm sạch biển”; 32/30 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà mái ấm đồng đội, tổ chức khám và cấp thuốc cho 1.700/1.000 người…

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN