Tin hoạt động các huyện ngày 18-1-2019

18/01/2019 - 22:18

BDK.VN - Ngày 18-1-2019, trên địa bàn các huyện diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến khai mạc hội thao mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, khởi công công trình nâng cấp, mở rộng lộ, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam nghèo, tổng kết công tác ngân hàng năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019...

Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm tồ chức lễ khai mạc Hội thao mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Hội thao thu hút 21 đơn vị tham gia thi đấu hai môn bóng chuyền hơi nam, nữ và đẩy gậy.

Hội thao là dịp cán bộ, công nhân, viên chức, lao động huyện có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và không ngừng đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong đoàn viên, thanh niên và cơ quan ban, ngành trên địa bàn huyện.

Trần Diệp

Công an huyện Ba Tri tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, với khẩu hiệu “Kỷ cương, năng động, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an huyện Ba Tri đã tăng cường quán triệt, thực hiện tốt các mặt công tác. Trong năm 2018, Công an đã phát hiện 41 vụ tệ nạn xã hội, làm chết 1 người, bị thương 16 người; giảm 4 vụ, 8 người chết, tăng 15 người bị thương so với năm trước. Xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 20 người chết, 32 người bị thương, giảm 6 vụ, 6 người chết, 5 người bị thương so với năm trước; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 96,07%, vượt 16,07% so với nghị quyết; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 92,06%, vượt 2,06% so với nghị quyết.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng đánh giá cao kết quả đạt được. Đồng thời, ông lưu ý một số vấn đề Công an huyện cần tập trung thực hiện trong năm 2019 như: bảo vệ vững chắc an ninh chính trị trong mọi tình huống; tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng trọng điểm; tập trung giải quyết những vấn đề nổi lên về tội phạm, tệ nạn xã hội ở các khu vực, tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp…

Dịp này, Công an tỉnh đã khen thưởng 4 tập thể đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, 4 tập thể đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến, 21 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 120 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua tiên tiến, 1 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong năm 2018.

Trần Xiện

* Xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức khởi công công trình nâng cấp, mở rộng lộ Thanh Sơn 1, tại ấp Thanh Sơn 1.

Công trình được xây dựng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng xây dựng giao thông nông thôn”, trong đó nhà nước đầu tư kinh phí phần đá dăm mở rộng nền hạ từ nền bê-tông hiện có và vật tư phần bê-tông mặt đường dài gần 2km, rộng 3,5m, dày 16cm, với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp kinh phí thực hiện phần nâng cấp nền hạ và thi công đổ bê-tông, với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 4-2019 để chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nguyễn Hiệp

* Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với nhà tài trợ đến huyện Mỏ Cày Nam trao 200 phần quà Tết cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam nghèo tại 2 xã Phước Hiệp và Bình Khánh Tây.

Trao quà cho hộ nạn nhân chất độc da cam nghèo. Ảnh: Đức Cần

Trao quà cho hộ nạn nhân chất độc da cam nghèo. Ảnh: Đức Cần

Mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng (gồm 10kg gạo, nhu yếu phẩm và 200 ngàn đồng tiền mặt). Tổng trị giá đợt trao 80 triệu đồng, do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - bảo vệ quyền trẻ em tỉnh vận động Nhóm từ thiện Như Ý, TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Đức Cần

* Xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức lễ khởi công công trình đường trung tâm xã, ký hiệu là đường ĐX 01. Điểm đầu tuyến đường giáp huyện lộ 22, điểm cuối giáp cầu chợ Phước Hiệp.

Khởi công công trình đường trung tâm xã Phước Hiệp. Ảnh: Đức Cần

Khởi công công trình đường trung tâm xã Phước Hiệp. Ảnh: Đức Cần

Đường trung tâm xã Phước Hiệp có chiều dài 1,465km, rộng 5m; mặt bê-tông 3,5m; lề đường mỗi bên 0,75m. Tổng giá trị công trình 3,876 tỷ đồng, trong đó phần nền hạ 1,982 tỷ đồng, do nhân dân đóng góp theo đầu công đất (200 ngàn đồng/công đất). Phần mặt đường bê-tông 1,894 tỷ đồng do nhà nước góp vốn.

Đức Cần

* Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đến huyện Bình Đại tặng quà cho 400 hộ nghèo tại các xã, thị trấn của huyện.

Mỗi phần quà, gồm bánh, kẹo và 400 ngàn đồng tiền mặt. Tổng kinh phí cho đợt tặng quà lần này 200 triệu đồng, do Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Sơn Tùng

* Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Chợ Lách và Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup phối hợp tổ chức chương trình tặng quà Tết Kỷ Hợi năm 2019 cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Chương trình đã trao tặng quà cho 400 hộ nghèo ở các xã: Vĩnh Bình, Sơn Định, thị trấn Chợ Lách và Hòa Nghĩa. Mỗi suất gồm 1 phần quà và 400 ngàn đồng tiền mặt. Các phần quà có tổng trị giá 200 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm tài trợ.

Việt Cường

* Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bình Đại tổ chức tổng kết công tác ngân hàng năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019.

Tính đến nay, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 278 tỷ đồng, tăng trên 28 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018 trên 100%.

Trong năm 2018, doanh số cho vay gần 100 tỷ đồng gồm các đối tượng như: người nghèo, quỹ quốc gia giải quyết việc làm, học sinh, sinh viên, xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài, hộ nghèo về nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường…

Ảnh: Minh Nhân

Ảnh: Minh Nhân

 Năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bình Đại tiếp tục tập trung, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra, phối hợp chặc chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, đoàn thể cho vay đúng đối tượng. Hộ vay sử dụng đúng mục đích mang lại hiệu quả kinh tế cao và thoát nghèo bền vững. Thực hiện việc thu lãi đạt từ 90% trở lên và hoàn thành tốt các chỉ tiêu khoán thu, khoán chi tài chính do Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương và tỉnh giao.

Minh Nhân

* Hưởng ứng “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”, huyện Thạnh Phú kết hợp với nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng đường bê-tông Sẻo Rái thuộc Tổ nhân dân tự quản số 13, ấp Quí Hòa, xã Hòa Lợi.

Đường bê-tông Sẻo Rái có chiều dài 1,25km, được bê-tông ngang 1,6m. Tổng kinh phí 254 triệu đồng, trong đó Hội Những người bạn, tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 140 triệu đồng, ông Trần Quang Minh - Giám đốc Công ty TNHH Cá sấu Liên Minh, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 35 triệu đồng, phần còn lại do các mạnh thường quân và nhân dân nơi hưởng thụ đóng góp xây dựng.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho ông Trần Quang Minh, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi với thành tích tích cực ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã Hòa Lợi.

  Lê Chẳn

* Hội Nông dân huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Hội Nông dân huyện tổ chức gần 2.000 cuộc học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút hơn 40 ngàn cán bộ, hội viên tham dự. Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho gần 6.500 hộ vay vốn để sản xuất, với tổng dự nợ trên 130 tỷ đồng; tổ chức trên 22 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 1.000 hội viên, nông dân tham dự.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã được các cấp hội quan tâm. Toàn huyện có 17 ngàn hộ nông dân đăng ký, chiếm tỷ lệ 68% so với số hộ nông dân trong huyện. Kết quả bình xét cuối năm, có trên 5.500 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Lê Chẳn

* UBND xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành tổ chức lễ khánh thành công trình đường liên Tổ nhân dân tự quản 4A-4B và cống cầu Mác, ấp Hòa Trung.

Công trình đường có chiều dài 224m, mặt đường bê-tông rộng 2m, dày 0,8cm. Tổng kinh phí xây dựng 55 triệu đồng, do nhân dân 2  tổ đóng góp.

 Công trình cống cầu Mác có chiều dài 27m, ngang 3m. Kinh phí 90 triệu đồng, trong đó gia đình ông Phạm Công Thịnh ở TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 35 triệu, phần còn lại nhân dân trong ấp đóng góp.

         Hoài Nhân

* Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Nam tổ chức phiên họp thường kỳ quý IV tổng kết hoạt động năm 2018.

Trong năm 2018, tổng nguồn vốn cho vay đạt gần 280,4 tỷ đồng, tăng 8,49% so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn Trung ương gần 266,7 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương gần 3,7 tỷ đồng. Doanh số cho vay đạt hơn 101 tỷ đồng. Doanh thu nợ đạt gần 80 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt gần 280,4 tỷ đồng.

Nguồn vốn trên được ủy nhiệm qua các hội và đoàn thể cùng 440 tổ tiết kiệm vay vốn, với hơn 14.000 khách hàng. Dư nợ quá hạn 138 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,05%.

Ngọc Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN