Tin hoạt động các huyện ngày 18-2-2019

18/02/2019 - 22:45

BDK.VN - Ngày 18-2-2019, trên địa bàn các huyện diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến trao quân trang cho thanh niên nhập ngũ năm 2019; hưởng ứng phong trào xây dựng giao thông nông thôn, “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”; bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở; họp mặt đồng hương nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi năm 2019; họp mặt Ngày truyền thống Y học cổ truyền Việt Nam lần thứ 19…

* Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạnh Phú đã đồng loạt tổ chức lễ trao quân trang cho thanh niên nhập ngũ năm 2019.

Trao quân trang cho thanh niên. Ảnh: Lê Chẳn

Trao quân trang cho thanh niên. Ảnh: Lê Chẳn

Tại xã Mỹ Hưng, các đại biểu và thanh niên nghe ý nghĩa về bộ quân phục màu xanh truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ. Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Hưng kết hợp với lãnh đạo Hội Cựu chiến binh xã đã trao quân trang cho 5 thanh niên trúng tuyển.

Được biết, từ ngày 18 đến 19-2-2019, các thanh niên trúng tuyển được Ban Chỉ huy Quân sự địa phương tổ chức huấn luyện phổ thông về những động tác cơ bản như: Điều lệnh đội ngũ, các động tác bắn súng tiểu liên, tham gia Hội trại tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc và lễ tiễn đưa ở các xã, thị trấn.

 Ngày 20-2-2019, huyện sẽ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019 tại huyện.

   Lê Chẳn

* Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm tổ chức lễ trao quân trang cho 5 công dân nhập ngũ năm 2019.

Ảnh: Hiếu Ân

Ảnh: Hiếu Ân

Tại buổi lễ, 5 tân binh đã khoác lên người bộ quân phục màu xanh, với chiếc ba lô trên vai - mang trên người một sứ mệnh cao cả thiêng liêng của Tổ quốc giao cho.

Hiếu Ân

* UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Ba Tri tổ chức bàn giao căn nhà tình thương cho bà Mai Bích Phượng, là hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, ngụ Tổ nhân dân tự quản số 3, Khu phố 5.

Căn nhà có diện tích 56m2, kinh phí xây dựng 55 triệu đồng, do tập thể lớp Kinh tế K13, Trường Đại học Cần Thơ hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại gia đình và người thân góp vào.

 Ngọc Hân

* Tại Trung tâm Hội nghị Queen Plaza Kỳ Hòa, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, UBND huyện Chợ Lách và Ban liên lạc Hội đồng hương huyện Chợ Lách tại TP. HCMinh tổ chức họp mặt đồng hương nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Việt Cường

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Việt Cường

Tại đây, đại biểu và bà con đồng hương huyện Chợ Lách tại TP. Hồ Chí Minh được xem video clip giới thiệu về kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, cùng những hoạt động của Hội đồng hương huyện Chợ Lách tại TP. Hồ Chí Minh trong năm 2018.

Năm 2018, Hội đồng hương huyện Chợ Lách tại TP. Hồ Chí Minh đã vận động, đóng góp trên 18 tỷ đồng hỗ trợ huyện thực hiện các hoạt động xây dựng nhà tình thương, chăm lo cho học sinh nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân tích cực đóng góp và vận động ủng hộ vật chất cho công tác từ thiện xã hội tại huyện Chợ Lách. UBND huyện Chợ Lách tặng giấy khen cho 7 cá nhân tích cực ủng hộ vật chất cho công tác từ thiện xã hội trên địa bàn huyện năm 2018.

Việt Cường

* Hội Đông y huyện Bình Đại tổ chức Họp mặt Ngày truyền thống Y học cổ truyền Việt Nam lần thứ 19, kỷ niệm 228 năm Ngày mất Sư tổ Y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông.

Ảnh: Tuyết Mai

Ảnh: Tuyết Mai

Tại hội nghị, các đại biểu ôn lại tấm gương của các bậc tiền nhân như: Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, danh y Tuệ Tĩnh và 9 điều y đức của ngành đông y.

Hội Đông y huyện có 22 chi hội, 3 phòng chẩn trị tư nhân, 9 tổ hội. Năm 2018, Hội Đông Y từ huyện đến cơ sở khám, điều trị bằng các phương thuốc đông y cho hơn 117 ngàn lượt bệnh nhân, hốt hơn 390 ngàn thang thuốc và điều trị bằng châm cứu, chiếu đèn, ấn huyệt… cho 39 ngàn lượt  bệnh nhân.

Ngoài ra, Hội đông Y huyện và các chi, tổ hội cơ sở còn tổ chức khám chữa bệnh miễn phí hơn 138 ngàn lượt bệnh nhân nghèo, với tổng thành tiền trên 2 tỷ đồng…

Dịp này, Hội Đông Y Việt Nam, Hội Đông Y tỉnh, huyện trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong công tác đông y năm 2018.

Tuyết Mai

* Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Tri tổ chức cho cán bộ hội ở các xã, thị trấn về nguồn viếng Đền thờ và Nhà Lưu niệm nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đoàn viếng, thắp hương Đền thờ và Nhà lưu niệm nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu; viếng, thắp hương nhà truyền thống khu di tích lịch sử Núi Minh Đạm, tham quan một số thắng cảnh của TP. Vũng Tàu; họp mặt kỷ truyền thống kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 tại khu di tích lịch sử Núi Minh Đạm.

Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN