Tin hoạt động các huyện ngày 3-12-2018

03/12/2018 - 18:46

BDK.VN - Ngày 3-12-2018, trên địa bàn các huyện diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo, tặng quà cho hộ nghèo, khám và mổ mắt miễn phí cho bà con nghèo, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” năm học 2018-2019…

* UBND xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức bàn giao 4 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo trên địa bàn xã.

4 căn nhà được trao cho hộ: ông Nguyễn Văn Phúc, ấp Cái Chốt; ông Nguyễn Văn Hòa, ấp Cái Tắc; bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, ấp Căn Cứ và ông Trần Hồng Vân, ấp Nghĩa Huấn.

Mỗi căn nhà có diện tích 40m2 cột bê-tông cốt thép, vách xây tường, mái lợp tole và nền tráng xi-măng. Tổng kinh phí xây dựng 130 triệu đồng do ông Nguyễn Văn Tâm và bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp tại tỉnh Bình Dương vận động tài trợ 100 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào.

Được biết, trong năm 2018, UBND xã Mỹ Thạnh bàn giao 9 căn nhà tình thương, hoàn thành và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Hiếu Ân

* Ủy ban MTTQ Thị trấn Ba Tri phối hợp với mạnh thường quân tổ chức tặng quà cho 100 hộ nghèo trên địa bàn thị trấn.

Mỗi phần quà gồm: 10kg gạo, mì tôm, đường, dầu ăn. Tổng trị giá 20 triệu đồng, do bà Phan Thị Sái, ở ấp An Hội, thị trấn Ba Tri tài trợ.

Ngọc Hân

* Tại Bệnh viện huyện Bình Đại, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức khám và mổ mắt miễn phí cho bà con nghèo của huyện.

Đoàn y, bác sĩ TP. Hồ Chí Minh đã khám, chẩn đoán, đo độ mắt, mổ mắt và đục thủy tinh thể cho 96 bà con nghèo. Đây là các cụ bị bệnh về mắt đã lâu nhưng không có điều kiện để điều trị.

Ảnh: Minh Nhân

Ảnh: Minh Nhân

Ngoài ra, đoàn còn tặng mỗi cụ một phần quà, trị giá khoảng 200 ngàn đồng.

Tổng kinh phí cho đợt mổ mắt và tặng quà gần 120 triệu đồng, do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vận động các nhà hảo tâm và mạnh thường quân tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Minh Nhân

*Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với UBND xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam và đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn tại tổ nhân dân tự quản số 16, ấp An Bình.

Cầu được thiết kế đạt chuẩn nông thôn mới, có chiều dài 30m, rộng 2,8m, kết cấu bê-tông cốt thép. Tổng kinh phí xây dựng hơn 260 triệu đồng, trong đó Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động Công ty TNHH in bao bì TOYO Việt, TP. Hồ Chí Minh tài trợ 160 triệu đồng. Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh vận động mạnh thường quân trong và ngoài nước tài trợ gần 40 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân địa phương đóng góp.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho đơn vị tài trợ.

Ngọc Vũ

* Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỏ Cày Nam tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 12-2018 cho cán bộ, đảng viên ngành huyện và trưởng, phó ban tuyên giáo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại buổi sinh hoạt, đại biểu đã ôn lại lịch sử ra đời và truyền thống đấu tranh cách mạng của lực lượng vũ trang huyện nhà trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Đây là buổi sinh hoạt chuyên đề lần thứ ba được Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức định kỳ vào ngày thứ Hai tuần đầu tiên của tháng, nhằm truyền cảm hứng cho cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ trên tinh thần “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngọc Vũ

* Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa X năm 2018.

Sau 3 tuần lễ (kể cả các ngày thứ Bảy), các học viên đã được nghe giảng 10 chuyên đề theo quy định về chương trình học tập lý luận chính trị cho đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Kết thúc khóa học, 97 học viên tham gia khóa học được công nhận hoàn thành chương trình; trong đó, có 51/97 học viên đạt loại giỏi (52,58%), 35/97 học viên đạt loại khá (36,08%).

Vũ Thanh

* Hội đồng Đội huyện Châu Thành kết hợp với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Life đến Trường Tiểu học xã Phú An Hòa tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” năm học 2018 - 2019 cho 200 em đội viên, học sinh của trường.

Mục đích của chương trình, giáo dục lý tưởng sống, xây dựng hoài bão, ước mơ sống đúng đắn cho đội viên, thiếu nhi thông qua những tấm gương điển hình. Tôn vinh những ước mơ đẹp, những tấm gương giàu ước mơ, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống. Qua đó, cổ vũ tạo niềm tin và đồng hành cùng tuổi trẻ trên đường lập thân, lập nghiệp.

Dịp này, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Life đã tặng học bổng cho 14 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trị giá 300 ngàn đồng và 10 quyển tập/phần.

Hoài Nhân

* UBND huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị giao ban xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Thới Thạnh.

Hiện Thới Thạnh có 14 tiêu chí đạt 100%; 5 tiêu chí chưa đạt là giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn yêu cầu, xã cần tập trung cho những việc khó nhất để đẩy nhanh tiến độ; đặt ra mục tiêu nửa đầu năm 2019 là phải về đích nên thời điểm này cần phải tăng tốc. Mỗi đồng chí cần phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm. Xem trọng khâu tuyên truyền, vận động để mọi vấn đề người dân đều thông suốt, đã đến lúc đi từng nhà, gặp từng người. Qua đó, làm cho mọi người dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm và tích cực đóng góp trong xây dựng NTM.

Ngoài ra, ban ngành, đoàn thể huyện được phân công hỗ trợ xã Thới Thạnh trong xây dựng NTM phải nêu cao trách nhiệm và tích cực phối hợp với xã, ấp trong thực hiện.

 Văn Minh 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN