Tin hoạt động các huyện ngày 8-8-2018

08/08/2018 - 21:28

BDK.VN - Ngày 8-8-2018, trên địa bàn các huyện diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến thành lập hợp tác xã nông nghiệp nuôi bò, khánh thành và đưa vào sử dụng cầu đường nông thôn, khai giảng huấn luyện quân nhân dự bị khung B năm 2018, bàn giao nhà tình thương, hiến máu nhân đạo...

* Ba Tri: Xã Phước Tuy tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp nuôi bò. Có 75 hộ tham gia, với diện tích 45ha, 950 con bò. Hội đồng quản trị có 5 thành viên; ông Phạm Minh Diễn làm Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Hợp tác xã được thành lập nhằm tạo sức mạnh về vốn, nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm; sử dụng chung nhãn hiệu hàng hóa để đủ điều kiện đưa sản phẩm ra thị trường; giữ gìn và phát triển thương hiệu bò; phát triển sản xuất, tạo thêm thu nhập và việc làm cho thành viên, góp phần hoàn thành tiêu chí nông thôn mới về hình thức tổ chức sản xuất.

Trần Xiện

* Mỏ Cày Bắc: UBND huyện và xã Tân Thanh Tây phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Long Hoa 9, ấp Sùng Tân, xã Tân Thanh Tây.

Cầu được xây dựng bằng bê-tông cốt thép, 5 nhịp, dài 34m, rộng lọt lòng 3m. Tổng kinh phí xây dựng 241 triệu đồng,  trong đó Hội nhóm cháo tình thương Long Hoa, TP. Hồ Chí Minh tài trợ 170 triệu đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 71 triệu đồng, ngân sách xã và mạnh thường quân hỗ trợ 13,7 triệu đồng, nhân dân 2 bên đầu cầu đóng góp ngày công lao động.

Được biết, thời gian qua, Hội nhóm cháo tình thương Long Hoa đã hỗ trợ xã Tân Thanh Tây xây dựng 5 cầu giao thông nông thôn, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, góp phần giúp xã hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Hiệp

+ Xã Khánh Thạnh Tân phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Cầu Thái An, ấp Tân Lợi.

Cầu được xây dựng bằng bê-tông cốt thép, dài 20m, rộng 2,2m. Tổng kinh phí trên 55 triệu đồng, do cô Anna Thước, TP. Đà Lạt cùng 3 cháu Hương TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại nhân dân địa phương đóng góp cùng ngày công lao động.

Dịp này, đơn vị tài trợ còn tặng 10 phần quà, trị giá 400 ngàn đồng/phần cho 10 gia đình nghèo, khó khăn trên địa bàn ấp và 5 phần quà cho 5 em học nghèo học giỏi, trị giá 1 triệu  đồng/phần.

Thanh Phúc

* Giồng Trôm: Ban Chỉ huy Quân sự huyện vừa khai giảng huấn luyện quân nhân dự bị khung B năm 2018.

Trong thời gian 15 ngày, các cán bộ khung B được học tập các nội dung: giáo dục chính trị về truyền thống, nhiệm vụ của đơn vị; nội dung cơ bản của Pháp lệnh Dự bị động viên; điều lệnh đội ngũ mới sửa đổi, bổ sung; phương pháp soạn thảo, thông qua giáo án, xây dựng kế hoạch và tiến trình biểu huấn luyện... Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, Nghị định số 120 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu...

    Huỳnh Lâm

* Thạnh Phú: Xã Mỹ An tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ An, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hợp tác xã có 70 hội viên tham gia, vốn điều lệ ban đầu là 200 triệu đồng, ngành nghề hoạt động gồm: cung cấp giống tôm, lúa, thức ăn, cải tạo ao nuôi, bán tôm thịt, cung ứng dịch vụ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp.

Hội nghị đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; ông Tô Văn Dư được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Phước được bầu làm Trưởng ban kiểm soát.

Lê Chẳn

* Châu Thành: Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện phối hợp với Khoa Huyết học Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 8 năm 2018. Đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Qua sàng lọc, huyện đã tiếp nhận 130 đơn vị máu.

Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện đã tiếp nhận được 685 đơn vị máu (chỉ tiêu năm 890 đơn vị máu).

  Hoài Nhân

* Chợ Lách: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và quyền trẻ em huyện phối họp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hòa tổ chức họp mặt nạn nhân chất độc da cam 2 xã Vĩnh Hòa và Phú Sơn.  

Tại buổi lễ, ban tổ chức phát động kêu gọi cộng đồng, xã hội đóng góp vật chất để cùng chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, giúp họ vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và quyền trẻ em huyện trao 8 phần quà cho 8 nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh Hòa và Phú Sơn, trị giá 300 ngàn đồng/phần.

+ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với UBND xã Vĩnh Thành tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ ông Nguyễn Văn Ánh, là gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, ấp Đông Nam.

Căn nhà có diện tích 48m2, được xây dự̣ng đảm bảo kết cấu 3 cứng. Kinh phí xây dựng 50 triệu đồng, trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vận động Công ty cổ phần Thủy hải sản An Phú, tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 35 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp.

Được biết, đây nhà căn nhà tình thương thứ 35 được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vận động xây dựng từ đầu năm 2018 đến nay.

Cao Khiết

* Bình Đại: Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290, Quyết định số 62 và Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Đợt này, huyện cấp phát tiền trợ cấp 1 lần cho 151 đối tượng, với tổng số tiền 313,1 triệu đồng; trong đó chi trả theo theo Quyết định số 290, đợt 31 cho 12 đối tượng, với số tiền là 23,8 triệu đồng, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; chi trả theo Quyết định số 62, đợt 20 cho 6 đối tượng, với tổng số tiền 23,3 triệu đồng, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; chi trả theo theo Quyết định số 49, đợt 3 cho 133 đối tượng, với số tiền là 266 triệu đồng, dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Minh Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN