Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 25-3-2019

25/03/2019 - 19:08

BDK.VN - Ngày 25-3-2019, trên địa bàn các huyện, thành phố đã diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến họp mặt kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25-3 gắn với tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hoạt động về nguồn tại Khu di tích cấp quốc gia “Đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam”; khánh thành và đưa vào sử dụng cầu, đường nông thôn; bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông…

* Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Công tác xã hội (CTXH) Việt Nam 25-3 gắn với tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại ý nghĩa Ngày CTXH Việt Nam. Tại bệnh viện, Tổ CTXH được thành lập năm 2015, với 13 thành viên là những người tình nguyện đã hoạt động không mệt mỏi nhằm hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho người bệnh và người nhà người bệnh. Trong năm 2018, Tổ CTXH hướng dẫn, hỗ trợ gần 195 ngàn người bệnh tại bệnh viện; thăm hỏi hơn 43,3 ngàn người bệnh; vận động các mạnh thường quân hỗ trợ vật chất cho người bệnh và người nhà người bệnh trị giá hàng chục triệu đồng.

Dịp này, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn gồm 16 gian hàng với trên 40 mặt hàng nhu yếu phẩm.

Trần Xiện

* Huyện Đoàn Giồng Trôm phối hợp Huyện Đoàn Thạnh Phú tổ chức hoạt động về nguồn tại Khu di tích cấp quốc gia “Đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam”.

Ảnh: Minh Mừng

Ảnh: Minh Mừng

Tại đây, đoàn viên, thanh niên hai đơn vị được nghe khái quát quá trình tiếp nhận vũ khí của đoàn tàu không số huyền thoại tại Bến Thạnh Phong - nơi đoàn đại biểu tỉnh tổ chức vượt biển ra Bắc gặp Bác Hồ báo cáo tình hình và xin chi viện vũ khí cho chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngoài hoạt động về nguồn, hai đơn vị còn tổ chức giao lưu bóng đá mi ni, tạo bầu không khí sôi nổi kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong đoàn viên, thanh niên của hai đơn vị.

Minh Mừng

* Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Bến Tre tổ chức chuyến tham quan học tập kinh nghiệm mô hình tổ chức Hội tại quận Tân Phú và tham quan nhà máy sản xuất túi nylon tự hủy sinh học thân thiện với môi trường tại TP. Hồ Chí Minh.

Đoàn được giới thiệu một số mô hình nổi bật của phụ nữ quận Tân Phú như mô hình chi hội phụ nữ công nhân khu nhà trọ; mô hình vận động cán bộ hội viên phụ nữ tuyên truyền bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nylon.

Ảnh: Huỳnh Hoa

Ảnh: Huỳnh Hoa

Ngoài ra, đoàn còn đến tham quan Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tổng hợp II đã được Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận túi nylon thân thiện với môi trường cho sản phẩm “Túi nylon tự phân hủy sinh học GIMEX II". Đây là điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Bến Tre mạnh dạn tuyên truyền phụ nữ đô thị sử dụng sản phẩm sạch, an toàn, thay đổi dần thói quen sử dụng túi nylon bừa bãi để xây dựng TP. Bến Tre xanh, sạch đẹp, văn minh, hiện đại.

Huỳnh Hoa

* UBND xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu liên tổ nhân dân tự quản số 3 - 4, ấp Long Ngoại.

Cầu dài 12m, ngang 2m, tổng kinh phí xây dựng 21 triệu đồng, trong đó mạnh thường quân TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 11 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân 2 tổ góp vào.

Cùng ngày, đoàn phối hợp với UBND xã Hưng Nhượng tổ chức lễ bàn giao và đưa vào sử dụng cầu tổ nhân dân tự quản số 12, ấp Hưng An Đông. Cầu dài 12m, ngang 3m, kinh phí phí xây dựng 24,5 triệu đồng, trong đó mạnh thường quân TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 17 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân trong ấp góp vào.

Huỳnh Lâm

* UBND xã Sơn Đông, TP. Bến Tre tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã.

Ảnh: Hồng Quốc

Ảnh: Hồng Quốc

Công trình được khởi công ngày 25-6-2018 và hoàn thành ngày 30-1-2019, có tổng diện tích sử dụng hơn 550m2, bao gồm các hạng mục: nhà văn hóa có sức chứa 200 chỗ ngồi và 5 phòng chức năng. Tổng kinh phí thực hiện trên 2,2 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước.

Dịp này, UBND xã Sơn Đông thông qua quyết định thành lập Ban giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Sơn Đông gồm 3 thành viên. Ông Nguyễn Thuần Vũ - Phó chủ tịch UBND xã được bổ nhiệm làm Giám đốc. Trao quyết định thành lập 3 câu lạc bộ sở thích gồm: thể dục dưỡng sinh, đờn ca tài tử và sinh vật cảnh, với 35 thành viên.

Hồng Quốc

Nhóm Tuệ Tâm VH và đơn vị tài trợ phối hợp với xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng cầu Thiện Tâm (cầu Tuệ Tâm 51) tại ấp Khánh Thạnh.

Ảnh: Nguyễn Hiệp

Ảnh: Nguyễn Hiệp

Cầu được xây dựng mới bằng bê-tông cốt thép, dài 12m, rộng 2,2m, trọng tải 2,5 tấn, kinh phí 33 triệu đồng; trong đó, nhóm bạn FRAMAS - TP. Hồ Chí Minh tài trợ 26 triệu đồng, nhân dân địa phương đóng góp 7 triệu đồng và ngày công lao động.

Nguyễn Hiệp

* Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Đại phối hợp với Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện hàn lâm Khoa học và xã hội Việt Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông.

Có 80 cán bộ giáo viên các trường tiểu học và THCS trong huyện tham dự. Thời gian học từ ngày 23-3 đến ngày 20-4-2019, với 8 mô đun 172 tiết, 16 tín chỉ gồm: lý thuyết, thảo luận nhóm, thực tập tình huống, làm bài tiểu luận, thực hành cuối khóa.

Lớp cung cấp các kiến thức về tư vấn tâm lý cho học sinh; phương pháp, kỹ thuật phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp (khi cần thiết) đối với học sinh đang gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống; cách tìm hướng giải quyết phù hợp trong tâm lý học sinh, một số tình huống giải quyết tiêu cực có thể xảy ra trong học đường; cách phòng chống bạo lực học đường, giải quyết một số vấn đề xảy ra trong đời sống và trong sinh hoạt học đường của học sinh…

  Minh Nhân

* Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với UBND huyện Bình Đại tổ chức cấp phát bộ đèn chiếu sáng dùng năng lượng mặt trời cho hộ nghèo và cận nghèo tại huyện.

Có 250 hộ nghèo và cận nghèo được cấp phát bộ đèn năng lượng mặt trời gồm các xã: Bình Thới, Bình Thắng, Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị, Thạnh Phước, Thừa Đức, Thới Thuận và thị trấn Bình Đại. Mỗi bộ đèn  có 2 bóng và hệ thống thu năng lượng mặt trời. Tổng số tiền cấp phát khoảng 200 triệu đồng, do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh vận động Tổ chức Tzu Chi - Đài Loan hỗ trợ.

Bộ đèn chiếu sáng dùng năng lượng mặt trời này giúp cho bà con nghèo, cận nghèo có điều kiện sử dụng tiện lợi, giảm bớt chi phí dùng điện thắp sáng.

   Minh Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN