Tin hoạt động ngày 28-9-2020

28/09/2020 - 22:02

BDK.VN - Trong ngày 28-9-2020, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động thăm, chúc thọ người cao tuổi, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, tặng quà trung thu cho các em thiếu nhi, tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ ngành ngân hàng, trao học bổng Nhân Thiện...

* Ngày 28-9-2020, Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri Trần Văn Hoàng cùng lãnh đạo ban ngành, đoàn thể huyện đến thăm, chúc thọ 5 cụ 95 tuổi gồm: Cụ Huỳnh Thị Xinh, Lê Thị Đẹp ở ấp Bến Vựa Bắc, Bùi Thị Hừng ở ấp Vĩnh Đức Đông, xã Vĩnh Hòa, cụ Huỳnh Thị Xa, Trần Thị Đủ ở ấp Thạnh Bình, xã Bảo Thuận.

Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hoàng mừng thọ cụ Lê Thị Đẹp. Ảnh: Trần Xiện

Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hoàng mừng thọ cụ Lê Thị Đẹp. Ảnh: Trần Xiện

Tại các điểm đến, Phó chủ tịch UBND huyện ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, mong các cụ sống lâu, sống khỏe trong sự chăm sóc, phụng dưỡng của gia đình, con cháu, thăm hỏi của địa phương.

Dịp này, thay mặt đoàn, Phó chủ tịch UBND huyện trao thiếp mừng thọ của Hội Người cao tuổi Việt Nam, tặng 500 ngàn đồng và 1 phần quà trị giá 500 ngàn đồng cho mỗi cụ.

Trần Xiện

* Ngày 28-9-2020, Liên đoàn Lao động huyện Bình Đại tổ chức hội nghị tập huấn Điều lệ Công Đoàn Việt Nam khóa XII và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công Đoàn cho 250 cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện, chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở và cán bộ Công đoàn chuyên trách Liên đoàn Lao động huyện.

Đại biểu tham gia hội nghị tập huấn. Ảnh: Thanh Hương

Đại biểu tham gia hội nghị tập huấn. Ảnh: Thanh Hương

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tìm hiểu những nội dung cơ bản về điểm mới trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và Hướng dẫn thi hành theo quy định. Trong đó, nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của công đoàn viên các cấp, công tác đoàn viên và công đoàn cơ sở, thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nam, thẻ đoàn viên và chuyển sinh hoạt Công đoàn, đại hội công đoàn các cấp, nguyên tắc và hình thức bầu cử tại đại hội, hội nghị công đoàn, điều kiện thành lập và hình thức tổ chức công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở, công đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam, công tác nữ công. Đồng thời phổ biến công tác kiểm tra công đoàn, công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ công đoàn, công tác tài chính và công tác kiểm tra, giám sát.

Thanh Hương

* Ngày 28-9-2020, Huyện Đoàn Châu Thành phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tổ chức tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020.

Các bạn thanh niên tham gia buổi tư vấn. Ảnh: Trúc Lan

Các bạn thanh niên tham gia buổi tư vấn. Ảnh: Trúc Lan

Qua buổi tư vấn nhằm tăng cường công tác hướng nghiệp cho học sinh, giúp các em tìm được hướng đi phù hợp với trình độ, năng lực của bản thân và giúp cho các em có việc làm ổn định, giảm thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội góp phần ổn định tình honhf chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trúc Lan

* Ngày 27-9-2020, Nhóm thiện nguyện “Ôm yêu thương” và “Tâm sen” ở Quận 9, TP. Hồ Chí Minh phối hợp ban giám hiệu 2 trường mẫu giáo và tểu học Bình Khánh Tây, xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tổ chức “Vui hội trăng rằm” và tặng 415 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi tại trường.

Các em học sinh tham gia vui chơi. Ảnh: Bảo Toàn

Các em học sinh tham gia vui chơi. Ảnh: Bảo Toàn

Mỗi phần quà gồm: Bánh trung thu, kẹo, sữa và lồng đèn. Tổng kinh phí trao quà 20 triệu đồng.

Bảo Toàn

* Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Ba Tri phối hợp với các đơn vị ngân hàng đóng trên địa bàn huyện vừa tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ ngành ngân hàng lần thứ I năm 2020.

Trao giải cho các đội đạt thứ hạng cao. Ảnh: Trần Xiện

Trao giải cho các đội đạt thứ hạng cao. Ảnh: Trần Xiện

Giải có 10 đội bóng tham gia, trong đó có 7 đơn vị ngân hàng, 3 đơn vị ngành huyện được chia thành 3 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Kết quả, đội bóng Ngân hàng AgriBank đã xuất sắc giành hạng nhất, hạng nhì thuộc về đội Ngân hàng ACB, hạng ba được trao cho đội bóng Văn phòng Huyện ủy - UBND huyện và đội bóng Ngân hàng Nam Á.

Trần Xiện

* Ngày 27-9-2020, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Giồng Trôm tổ chức trao 99 suất học bổng “Nhân Thiện” cho các em học sinh THCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Trần Diệp

Trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Trần Diệp

Mỗi suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng, tổng kinh phí cho đợt trao học bổng lần này là 148,5 triệu đồng, do Quỹ học bổng Nhân Thiện tỉnh Bến tre tài trợ.

Trần Diệp

* Ngày 27-9-2020 UBND xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức tặng 250 phần quà cho học sinh nhân dịp Tết Trung thu trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 60 ngàn đồng gồm: Tập, bánh trung thu, bánh đậu xanh, lồng đèn và các nhu yếu phẩm khác, tổng giá trị đợt trao quà là 15 triệu đồng do nhóm từ thiện ở TP. Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre hỗ trợ.

Mộng Tiền

* Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bến tre vừa phối hợp với UBND xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm tổ chức lớp tập huấn ủ phân hữu cơ vi sinh bằng chế phẩm sinh học cho 25 nông dân trên đại bàn Ấp 5. Qua lớp tập huấn, bà con nông dân có thể tự ủ phân hữu cơ từ phế phẩm nông nghiệp phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức canh tác của người dân trong việc sử dụng các nguồn phân hữu cơ, bảo vệ môi trường, phù hợp với thích ứng biến đổi khí hậu hiện nay.

Huế Thông

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN