Tọa đàm về vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới

31/10/2018 - 22:08

Ngày 31-10-2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thới Lai, huyện Bình Đại tổ chức Tọa đàm vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng cùng các ban, ngành, đoàn thể xã, ấp và đông đảo nhân dân đến dự.

Trong những năm qua, công tác vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn xã Thới Lai đã đạt được những kết quả khá tốt. Kinh tế người dân ngày càng phát triển. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Các ngành, các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao của quần chúng nhân dân trong xây dựng NTM và đời sống văn hóa. Các phong trào giảm nghèo, đóng góp xây dựng giao thông nông thôn được nhân dân tham gia tích cực.

Đến nay, xã Thới Lai đạt được 11/19 tiêu chí NTM. Nghị quyết trong năm 2018, xã tập trung xây dựng 4 tiêu chí, gồm: tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, tiêu chí số 16 về văn hóa, tiêu chí số 17 về môi trường và tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Tại buổi tọa đàm, có trên 10 ý kiến thảo luận của đại biểu, các ý kiến nêu lên những mặt làm được, hạn chế, những tồn tại, nguyên nhân trong công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Song song đó, đề ra những giải pháp, cách làm hay, nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, góp phần sớm đưa xã Thới Lai trở thành xã NTM.

* Cùng ngày, Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú tổ chức Tọa đàm bàn giải pháp vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh".

Tại buổi tọa đàm, các báo cáo tham luận, thảo luận đi sâu đánh giá những kết quả đã đạt được, hạn chế, nguyên nhân và nêu nhiều giải pháp nâng chất 14 tiêu chí đã đạt được, nhất là tiêu chí về an ninh trật tự, tổ chức sản xuất và tiếp tục thực hiện các tiêu chí còn lại như: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, các chi bộ và ban, ngành ấp còn chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai xây dựng NTM tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Khánh Ngô Thị Cúc ghi nhận những kết quả đạt được cũng như hạn chế và kiến nghị của các đại biểu.

 Bí thư Đảng ủy xã Phú Khánh Ngô Thị Cúc nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức tự giác của hộ gia đình tham gia thực hiện 15 phần việc trong xây dựng xã nông thôn mới. Hỗ trợ vốn xây dựng nhà tấm kiên cố, hố xí tự hoại, tăng cường công tác vận động xóa cầu tiêu trên ao cá. Thực hiện tốt cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình. Phối hợp các ngành, đoàn thể xã, ấp đẩy mạnh phong trào toàn toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội...”.

Được biết, Phú Khánh đã cơ bản thực hiện đạt 14/19 tiêu chí NTM, còn lại 5 tiêu chí chưa đạt như: trường học, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau buổi tọa đàm, xã Phú Khánh tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện đạt các tiêu chí còn lại, có lộ trình cụ thể. Phấn đấu trong năm 2019, Phú Khánh được công nhận đạt chuẩn xã NTM.

  Minh Nhân - Lê Chẳn

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN