Tổng kết công tác đấu tranh các vụ án, chuyên án lớn

12/12/2019 - 20:01

BDK - Ngày 12-12-2019, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đấu tranh các chuyên án, vụ án lớn giai đoạn 2017 - 2018. Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh còn nhiều diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động. Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt đề ra nhiều chủ trương, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm; đặc biệt chú trọng công tác xác lập chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm hình sự nguy hiểm.

Trong hai năm 2017 và 2018, Công an tỉnh, các huyện, thành phố đã xác lập 32 chuyên án, bắt 120 đối tượng có liên quan; trong đó đã điều tra làm rõ một số vụ án điển hình như: vụ án trộm tiệm vàng Kim Hải Hải, ở thị trấn Mỏ Cày; vụ án giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng xảy ra trên quốc lộ 60, huyện Châu Thành; bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe mô tô tại huyện Giồng Trôm; vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy của Trần Thị Kim Phước cùng đồng bọn...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà công an các đơn vị thuộc Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc xác lập điều tra làm rõ nhiều vụ án, chuyên án lớn. điều đó càng làm củng cố thêm sự tin tưởng của nhân dân vào lực lượng công an. Thời gian tới, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, công an các đơn vị, địa phương cần huy động tối đa lực lượng, chủ động nắm chắc địa bàn, đối tượng, làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tránh bị động bất ngờ, để đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn.

Dịp này, Đại tá Lê Văn Hòa đã tặng giấy khen cho 23 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, vụ án lớn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2018.

Tin, ảnh: Quang Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN