Tổng kết công tác Hội và phong trào hội nông dân năm 2019

18/12/2019 - 08:01

BDK.VN - Chiều 17-12, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thị Thủy đến dự.

 Khen thưởng các cá nhân, tập thể có đóng góp hoạt động và phong trào Hội năm 2019.

 Khen thưởng các cá nhân, tập thể có đóng góp hoạt động và phong trào Hội năm 2019.

Năm 2019, công tác Hội và phong trào nông dân bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, có tính kế hoạch cao, thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát, uốn nắn, tháo gỡ kịp thời những khó khăn từ cơ sở.

Công tác tuyên truyền, vận động nông dân các cấp Hội có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức; chú ý nêu gương người tốt, việc tốt; giới thiệu mô hình điển hình tiên tiến trong sản xuất, đời sống.

Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, phát triển; nội dung, phương thức hoạt động thiết thực, gắn sinh hoạt Hội với các mô hình kinh tế theo hình thức chi, tổ Hội nghề nghiệp, theo các chương trình, dự án phát triển mở rộng sản xuất từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Các cấp Hội chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền huy động các nguồn lực xã hội, tranh thủ nguồn vốn ngân sách để tổ chức chăm lo hội viên nông dân nghèo, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế nông dân; đảm nhận các công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnhđó, công tác Hội và phong trào nông dân còn nhưng tồn tại yếu kém: Chất lượng hoạt động một số cơ sở Hội thấp; việc duy trì sinh hoạt chi, tổ Hội chưa thường xuyên; nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, chưa hấp dẫn. Công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện Đề án 3333 và hưởng ứng “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” còn hạn chế; hoạt động chưa phong phú, chưa mang tính rộng khắp...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác hội và phong trào nông dân năm 2019; tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành và bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN