Tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

06/02/2020 - 21:57

BDK - Ngày 6-2-2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn - Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác PCTP, ma túy, mua bán người và xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2019, triển khai công tác năm 2020.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.           

Đại tá Võ Hùng Minh - Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban ngành tỉnh, thành viên BCĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công an các huyện, thành phố tham dự.

Trong năm 2019, Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác PCTP, tệ nạn xã hội, ma túy, mua bán người và xây dựng phong trào TDBVANTQ. Công an phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; làm tốt công tác phòng ngừa xã hội; thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết, kế hoạch liên tịch, liên ngành về PCTP và xây dựng phong trào TDBVANTQ… Lực lượng Công an toàn tỉnh đã khởi tố 711 vụ với 727 bị can; giải quyết 1.296/1.402 tin báo (đạt 90,51%); bắt và vận động đầu thú, thanh loại 65 đối tượng truy nã; khám phá thành công 10 chuyên án, làm rõ 63 vụ phạm pháp hình sự; bắt khởi tố 42 bị can, phạt hành chính 3 đối tượng.

Công an các cấp đã phá rã 26 nhóm với 83 đối tượng, làm rõ 70 vụ phạm pháp hình sự, khởi tố 80 bị can; triệt xóa hơn 340 điểm đánh bạc với trên 2,2 ngàn đối tượng; giải tán hơn 3,7 ngàn vụ đánh bạc nhỏ lẻ; giáo dục răn đe 316 đối tượng có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”…

Ban tổ chức hội nghị đã triển khai kế hoạch công tác PCTP, ma túy, mua bán người và xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đề nghị lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh PCTP và xây dựng phong trào TDBVANTQ. Đặc biệt, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp. Phối hợp tốt các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân. Các ngành, đoàn thể cần đổi mới phương pháp tuyên truyền đấu tranh PCTP. BCĐ các cấp cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính và toàn dân trong đấu tranh PCTP.

Đại tá Võ Hùng Minh - Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Đại tá Võ Hùng Minh - Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 28 tập thể, cá nhân.  

Tin, ảnh: Huỳnh Đức    

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN