TP. Bến Tre hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

08/11/2019 - 08:00

BDK - Thời gian qua, công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP) luôn được đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Bến Tre quan tâm thực hiện nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân; tích trữ tiềm lực quốc phòng, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia trong thế trận phòng thủ bảo vệ Tổ quốc của cả nước.

Tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019. Ảnh: Đặng Thạch

Tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019. Ảnh: Đặng Thạch

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và kế hoạch của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố về nhiệm vụ QS, QPĐP năm 2019, đơn vị tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu từ thành phố đến xã, phường; phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, góp phần giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Công tác huấn luyện QS, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, diễn tập, hội thao, hội thi… luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, lễ tiết, tác phong quân nhân thực hiện đúng theo điều lệnh tạo sự thống nhất trong lực lượng thành phố.

Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ được bổ sung, kiện toàn, tổ chức biên chế bảo đảm đúng, đủ theo hướng dẫn của trên. Công tác tuyển quân đạt 100% theo chỉ tiêu trên giao và có 5 thí sinh thi đậu vào các trường trong Quân đội năm 2019. Tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố phối hợp với Trường Trung cấp nghề Bến Tre, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố mở lớp tập huấn và gửi về trên bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho 538 đối tượng; phối hợp tốt với các phòng, ban ngành, đoàn thể của thành phố và xã, phường tổ chức tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân, nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội và địa phương về Luật Dân quân tự vệ (DQTV), Pháp lệnh Dự bị động viên (DBĐV), Luật Nghĩa vụ QS, Luật Quốc phòng… 40 cuộc có 1.289 lượt người tham gia.

Qua tổng kết Cuộc vận động 50, đơn vị có 1 tập thể và 1 cá nhân được cấp trên khen thưởng; cán bộ; chiến sĩ chấp hành nghiêm các quy định về an toàn khi tham gia giao thông.

Đơn vị luôn chăm lo tốt về đời sống vật chất, tinh thần cho từng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong đơn vị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn, duy trì nghiêm Quân y 5 tốt, từ đó đảm bảo quân số khỏe đạt 99,5% trở lên, học tập và công tác tại đơn vị. Chế độ, tiêu chuẩn, định lượng cho lực lượng DQTV, DBĐV được bảo đảm khi động viên huấn luyện cũng như chế độ thường xuyên cho lực lượng dân quân trực. Trong năm, từ nguồn sản xuất tự túc, đơn vị đã thu được 80.469.000 đồng (vượt 4,33% so với nghị quyết năm). Duy trì nghiêm chế độ lau chùi, bảo quản, phân cấp, quản lý vũ khí trang bị theo hướng dẫn của trên.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của các cấp ủy đảng về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP. Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, tích cực chủ động làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố để tiến hành có hiệu quả công tác vận động quần chúng. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tốt vai trò tham mưu cho Thành ủy và UBND TP. Bến Tre về nhiệm vụ QS, QPĐP. Thực hiện tốt công tác chính sách cho các đối tượng, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, thực sự là cánh tay đắc lực để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tô Vũ (Chính trị viên phó Ban CHQS TP. Bến Tre)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN