TP. Bến Tre rút kinh nghiệm về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

16/06/2019 - 20:49

UBND TP. Bến Tre vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm kết luận địa bàn và thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Sơn Đông. Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương chủ trì hội nghị.

Tổng số mộ liệt sĩ an táng ban đầu trên địa bàn xã Sơn Đông là 61 mộ; trong đó, có 31 mộ tại nghĩa trang, 27 mộ thuộc gia đình quản lý, 3 mộ liệt sĩ chưa xác định. Sau khi triển khai kế hoạch, xã tổ chức 1 lớp tập huấn công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, với 61 lực lượng tham dự. Thực hiện công tác phân tách danh sách liệt sĩ theo nơi chôn cất ban đầu, tổng số liệt sĩ có nơi chôn cất ban đầu trên địa bàn là 61; trong đó, 33 liệt sĩ của các cơ quan, đơn vị thuộc xã, 28 liệt sĩ của các cơ quan, đơn vị khác.

Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tiến hành phát phiếu, thu phiếu phát hiện thông tin về mộ liệt sĩ, kết luận địa bàn đạt 100% (3.514 hộ dân). Đã tiến hành hội nghị kết luận địa bàn 4/4 ấp, đạt 100% và hoàn thành hội nghị kết luận địa bàn cấp xã.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương đề nghị, các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ; thống kê, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn. Sau hội nghị, các địa phương còn lại trên địa bàn thành phố dựa vào tình hình, kết quả thực hiện của xã Sơn Đông để rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót và hoàn thành báo cáo trước ngày 30-6-2019. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố theo dõi, hỗ trợ các xã, phường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN