Trao 300m3 nước ngọt cho người dân huyện Chợ Lách

27/03/2020 - 17:00

BDK.VN - Ngày 27-3-2020, tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 trao 300m3 nước ngọt cho bà con huyện Chợ Lách.

Đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự hoạt động tặng nước.

Đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự hoạt động tặng nước.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy Chợ Lách tham dự chương trình.

Trong 20 ngày qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo Trung đoàn Vận tải 659, Cục Hậu cần thực hiện cung cấp đảm bảo nước ngọt cho bà con vùng hạn mặn trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 7-3-2020 đến nay, Trung đoàn Vận tải 659, Cục Hậu cần Quân khu 9 đã phối hợp chặc chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương cấp nước cho người dân tỉnh nhà với 9 đợt, mỗi đợt gồm 3 tàu vận tải sức chứa từ 250 - 350m3/tàu, ước tính tổng cộng gần 10.000m3 nước.

Đại tá Đặng Văn Hiếu - Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 9 cho biết: “Chương trình tặng nước hôm nay là trách nhiệm của lực lượng vũ trang Quân khu 9 đối với bà con tỉnh Bến Tre cũng như bà con đồng bằng sông Cửu Long trong mùa hạn mặn này. Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Hậu cần Quân khu 9 sẽ tiếp tục cấp nước cho bà con tới khi nào người dân hết khó khăn về nước sinh hoạt”.

Tại chương trình, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đánh giá cao sự đóng góp, hỗ trợ kịp thời của Quân khu 9 trong thời gian vừa qua. Hoạt động này đã giải quyết một phần khó khăn cho người dân Bến Tre, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tình quân dân bền chặt của quân đội nói chung, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 nói riêng.

“Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trong thời gian tới, tỉnh tập trung vận động nhân dân phair chủ động trữ nước mưa, nước ngọt bằng mọi phương tiện, điều kiện có thể. Về lâu dài, thực hiện tốt giải pháp công trình mang tính đảm bảo cung cấp nước sạch cho toàn tỉnh như: hoàn thành hạ tầng thủy lợi, xây dựng các hồ nước ngọt, hệ thống đê, đập trữ nước ngọt đảm bảo các mùa hạn mặn tới Bến Tre không để người dân gặp khó khăn như hiện nay” - đồng chí Trần Ngọc Tam khẳng định.

Tin, ảnh: Thiên Hà

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích