Trao tặng dung dịch rửa tay sát khuẩn cho 157 xã, phường, thị trấn và 2 điểm cách ly

24/03/2020 - 14:15

BDK.VN - Ngày 24-3-2020, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Câu lạc bộ Trí thức trẻ phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức trao tặng gần 850 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn cho 157 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, khu vực cách ly ở huyện Giồng Trôm và ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại.

Trao nước rửa tay tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Trao nước rửa tay tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Hoạt động có sự chung tay, hỗ trợ kinh phí, vật tư từ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Công ty cổ phần chế biến dừa Lương Quới cùng các mạnh thường quân với tổng giá trị gần 30 triệu đồng.

Các điểm tiếp nhận trong ngày 24-3-2020 gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện Giồng Trôm, Ba Tri và Bình Đại.

Cụ thể, mỗi xã, phường được nhận 3,5 lít dung dịch rửa tay để phục vụ tại bộ phận tiếp công dân; mỗi huyện, thành phố được nhận thêm 20 lít dung dịch thành phẩm để điều tiết, phân phát. Đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là đầu mối tiếp nhận dung dịch rửa tay để thực hiện công tác vệ sinh phòng dịch cho khu vực cách ly ở huyện Giồng Trôm. Riêng 60 lít dung dịch rửa tay phục vụ cộng đồng đang được cách ly tại ấp Thừa Lợi do Trung tâm Y tế huyện Bình Đại tiếp nhận và phân phát. Đơn vị tổ chức tiếp tục bàn giao cho những địa phương còn lại.

Dung dịch rửa tay sát khuẩn do các dược sĩ, bác sĩ của Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh pha chế theo công thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), được Sở Y tế kiểm nghiệm đạt chất lượng, có khả năng hỗ trợ sát khuẩn nhanh cho người dùng. Đây là một trong các hoạt động thiết thực của lực lượng trí thức, doanh nhân, thanh niên tỉnh nhà chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

* Từ ngày 24-3-2020, Hội phụ nữ xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách triển khai mô hình may khẩu trang vải để phát cho cộng đồng nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nguyên liệu may khẩu trang vải do các hội viên Hội Phụ nữ xã ủng hộ, đồng thời các hội viên cũng góp công sức để may.

Số lượng dự kiến thực hiện đợt đầu là 400 chiếc, phân phát cho 11/11 xã, thị trấn. Mô hình tiếp tục được nhân rộng cho hội viên phụ nữ toàn huyện.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích