Trên 177 ngàn USD giúp hộ nghèo Bình Đại cải thiện sinh kế hiệu quả

19/04/2019 - 18:09

Ngày 19-4-2019, Tổ chức Seed to Table phối hợp với Trạm Khuyến nông, khuyến ngư tỉnh tổ chức tổng kết đánh giá kết quả Dự án Cải thiện sinh kế hộ nghèo tại huyện Bình Đại.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, lãnh đạo các ngành liên quan và đại biểu các huyện Chợ Lách, Ba Tri, Châu Thành đến dự.

Dự án Cải thiện sinh kế hộ nghèo của Tổ chức Seed To Table tại huyện được triển khai từ năm 2012 đến nay và thực hiện tại 7 xã gồm: Thạnh Phước, Đại Hòa Lộc, Phú Long, Châu Hưng, Long Hòa, Vang Quới Đông, Tam Hiệp. Dự án chia thành 2 giai đoạn, thực hiện 4 mô hình, gồm: ngân hàng bò, ngân hàng gà - vịt, vườn rau gia đình và hỗ trợ ống hồ, với tổng nguồn vốn tài trợ quay vòng từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản trên 177.200 USD. Mục tiêu nhằm đảm bảo cải thiện tăng thêm thu nhập cho hộ nghèo bằng cách áp dụng các phương thức canh tác phù hợp, bền vững.

Sau 8 năm thực hiện, từ 72 con bò ban đầu đã sinh sản thêm 114 con. Mô hình chăn nuôi gà - vịt có 1.068 hộ tham gia theo hình thức nuôi vịt thả vườn, gà thả vườn, mô hình lúa - vịt và các hộ tham gia dự án đều có lãi từ 66,4 - 100% so với số vốn ban đầu. Đồng thời, dự án hỗ trợ 402 ống hồ chứa nước ngọt mùa nắng giúp giảm chi phí tiền nước từ 67,5% xuống 52%. Đặc biệt, dự án thực hiện chương trình vườn rau gia đình để góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, sức khỏe và giảm chi phí mua rau tại các hộ từ 70% xuống còn 27%.

Qua 4 mô hình dự án cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã tham gia đã giảm đáng kể. Trong 100% hộ nghèo tham gia thực hiện dự án đến nay, tại xã Đại Hòa Lộc đã không còn hộ nghèo, xã Long Hòa còn 18% hộ nghèo, kế đến xã Tam Hiệp còn 19% hộ nghèo, xã Thạnh Phước còn 40% hộ nghèo, xã Châu Hưng 43% hộ nghèo, xã Phú Long 54% hộ nghèo và xã Vang Quới Đông còn 70% hộ nghèo.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN