Triển khai công tác tổ chức lễ khai mạc, bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần VIII (2017 - 2018)

08/03/2018 - 10:59

BDK.VN - Đại hội thể dục thể thao (TDTT) cấp huyện, tỉnh cần nghiên cứu đổi mới về hình thức, chương trình thực hiện thật sinh động, thu hút được đông đảo nhân dân cùng tham gia, để Đại hội TDTT tỉnh đạt kết quả, chất lượng cao.

Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ ĐHTDTT tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: H. Đức

Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ ĐHTDTT tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: H. Đức

Chiều 7-3-2018, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội TDTT tỉnh đã chủ trì cuộc họp (lần 2) BCĐ, Ban Tổ chức (BTC) Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bến Tre lần VIII (2017 - 2018). Tham dự, có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố.

Tính đến 31-12-2017, Đại hội TDTT cấp cơ sở đã hoàn thành chương trình, với  tổng số  228 đơn vị tham gia, có trên 37,6 ngàn vận động viên.

Có 3 huyện Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú và ngành Công an tỉnh, Quân sự tỉnh đã tổ chức xong Đại hội TDTT cấp huyện và tương đương; các ngành, đoàn thể tỉnh sẽ tổ chức xong trong quý I-2018.

Đại hội TDTT cấp tỉnh đã tổ chức xong vòng loại môn bóng đá nam (11 người). BTC Đại hội đã ban hành lịch thi đấu 15 môn của đại hội (từ 16-3 đến đầu tháng 5-2018). Vòng chung kết sẽ diễn ra từ 19 đến 23-5-2018.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần VIII sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ, ngày 19-5-2018, tại sân vận động tỉnh. Dự kiến, có trên 5 ngàn người tham dự, trong đó có khoảng 100 đại biểu, còn lại là vận động viên và quần chúng.

Tại lễ khai mạc sẽ diễn ra nghi thức đốt đuốc khai mạc Đại hội. Lễ bế mạc được tổ chức  tại hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh, vào lúc 15 giờ, ngày 23-5-2018.

Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Đại hội TDTT tỉnh đánh giá cao kết quả tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở của các ngành, các cấp. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị BTC Đại hội TDTT cấp huyện, tỉnh cần nghiên cứu đổi mới về hình thức, chương trình thực hiện cho thật sinh động, thu hút được đông đảo nhân dân cùng tham gia, để Đại hội TDTT tỉnh đạt kết quả, chất lượng cao.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN