Trộm cắp nhiều lần, bị phạt 9 tháng tù

22/01/2019 - 14:51

Bị cáo Nguyễn Minh Thiện tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 22-1-2019. Ảnh: H. Đức

Bị cáo Nguyễn Minh Thiện tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 22-1-2019. Ảnh: H. Đức

Ngày 22-1-2019, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre đã mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Thiện về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Minh Thiện, sinh năm 1989, ngụ xã Mỹ Thành, huyện Châu Thành là đối tượng đã có 3 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản: ngày 6-12-2016, bị Công an xã Mỹ Thành xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng; ngày 25-4-2017, bị Công an xã Mỹ Thành xử phạt hành chính 2 triệu đồng; ngày 11-7-2017, bị UBND xã Mỹ Thành áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường 6 tháng về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tháng 11-2011, Thiện đã bị TAND huyện Châu Thành xử phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Thiện không sửa chữa để trở thành người tốt mà lại tiếp tục phạm tội.

Khoảng 13 giờ ngày 15-4-2018, Thiện trên đường đi uống thuốc Methadone về ngang qua nhà của anh Giàu ở ấp Bình Thành, xã Bình Phú, TP. Bến Tre.

Bấy giờ, cổng rào nhà anh Giàu mở và không có người trông coi. Thiện nãy sinh ý định đột nhập vào trong để lấy trộm đồ, liền lẻn nhà vào bằng cửa sau.

Tại đây, Thiện đã lấy trộm 1 bộ lư đồng, 2 chân đèn bằng đồng để trên bàn thờ, lấy cái mền quấn tài sản trộm lại rồi tẩu thoát. 

Khi Thiện vừa ra đến đầu đường thì bị người dân phát hiện, truy hô đuổi theo bắt giữ cùng tang vật giao cho Công an xã Bình Phú. Sau đó, Thiện bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bến Tre ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã bị can đối với Thiện. Đến ngày 9-11-2018, Thiện ra đầu thú.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản TP. Bến Tre, tài sản Nguyễn Minh Thiện trộm cắp được trị giá 3,02 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan Công an đã thu hồi tài sản trả lại cho người bị mất.

Hội đồng xét xử TAND TP. Bến Tre, xét hoàn cảnh Nguyễn Minh Thiện khó khăn, có con nhỏ nên đã tuyên phạt Thiện với mức án 9 thàng tù và không áp dụng hình phạt bổ sung.

Đ.Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN