Trộm cắp tài sản, 3 bị cáo ra tòa lãnh án

13/06/2020 - 14:01

BDK.VN - Ngày 12-6-2020, Tòa án nhân dân TP. Bến Tre đã tuyên phạt mức án 3 năm 3 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản (TCTS) đối với bị cáo Nguyễn Minh Khánh, sinh năm 1982, ngụ Phường 1, TP. Bến Tre.

Các bị cáo Khánh, Duy và Phong (từ trái qua) tại phiên tòa.

Các bị cáo Khánh, Duy và Phong (từ trái qua) tại phiên tòa.

Cùng tội danh, bị cáo Hà Vũ Phong (sinh năm 1988), ngụ xã Mỹ Thành, TP. Bến Tre bị phạt 1 năm 3 tháng tù. Bị cáo Võ Thanh Duy (sinh năm 1995), ngụ Phường 5, TP. Bến Tre bị phạt 7 tháng tù.

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền trị giá tài sản trộm cắp được 3,448 triệu đồng cho các bị hại.

Trong khoảng thời gian từ ngày 19-11-2019 đến 12-12-2019, trên địa bàn TP. Bến Tre và huyện Châu Thành, Khánh đã một mình thực hiện 1 vụ trộm quần áo bóng đá của anh Tâm, trị giá 448 ngàn đồng. Khánh cùng với Phong thực hiện 2 vụ trộm quần áo may sẵn của chị Vân và chị Mai, trị giá 3 triệu đồng.

Phong cùng với Duy thực hiện một vụ trộm cắp sữa hộp của anh Quang, trị giá 3,48 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi trộm xong, Duy đã đem tài sản trộm được giao nộp cho Công an Phường 5.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN