Trộm cắp tài sản bị phạt 1 năm 6 tháng tù

15/09/2020 - 19:53

BDK.VN - Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 15-9-2020, Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách đã tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Khánh (47 tuổi), ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Lê Ngọc Khánh tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Ngọc Khánh tại phiên tòa.

Tòa ghi nhận bị hại Tui đã nhận lại tài sản bị mất và không có yêu cầu gì thêm.

Khoảng 2 giờ 30 ngày 16-3-2020, Lê Ngọc Khánh đi bộ trên quốc lộ 57 đoạn gần nghĩa trang liệt sĩ huyện Chợ Lách (thuộc xã Hòa Nghĩa) để tìm tài sản sơ hở lấy trộm.

Một lúc sau, Khánh rẽ vào lộ bê tông tới nhà ông Tui (ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa). Thấy cửa nhà không khóa, Khánh liền vào lấy trộm 2 điện thoại di động, 1 chiếc hiệu Iphone 4, chiếc còn lại hiệu Vivo 1915 rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trên đường đi, Khánh lấy điện thoại ra chơi game. Sau đó về nhà một người hàng xóm ở xã Hòa Nghĩa ngủ.

Ngày 17-3-2020, Công an xã Hòa Nghĩa mời Khánh tới trụ sở làm việc (do Khánh sử dụng ma túy). Tại đây, Công an hỏi về nguồn gốc chiếc điện thoại Vivo 1915 mà Khánh đang sử dụng, Khánh đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu hồi 2 chiếc điện thoại trả lại cho ông Tui. Bị hại Tui không có yêu cầu gì thêm.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản huyện Chợ Lách, tài sản (2 chiếc điện thoại) mà Khánh trộm cắp được trị giá 4,1 triệu đồng.

Hội đồng xét xử TAND huyện Chợ lách cho rằng, tài sản trộm cắp có giá trị không lớn, đã thu hồi trả lại cho bị hại và Khánh có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, Khánh có tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới chấp hành xong hình phạt 2 năm tù vào tháng 2-2020 nên đã tuyên phạt bị cáo 1 năm 6 tháng tù.

Tin, ảnh: Chí Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN