Trộm cắp tài sản, bị phạt 18 tháng tù

06/05/2020 - 22:54

BDK.VN - Chiều ngày 6-5-2020, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Út Hậu, sinh năm 1990, ngụ xã Quới Sơn, huyện Châu Thành 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Út Hậu tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 6-5-2020.

Bị cáo Nguyễn Út Hậu tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 6-5-2020.

Ngoài ra, Tòa còn tuyên giao 2 chiếc mô tô mà Hậu sử dụng cho cơ quan Công an tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật, do có nguồn gốc không rõ ràng.

Nguyễn Út Hậu là người nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 21-9-2019, Hậu đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Khoảng 15 giờ ngày 9-9-2019, Hậu đi xe mô tô biển số 63S3 - 2089 trên quốc lộ 57B từ ngã tư huyện Châu Thành về khu công nghiệp Giao Long. Tới quán cà phê võng thuộc ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa, Hậu trộm một ví tiền của một người đang ngủ. Tài sản lấy được gồm 400 ngàn đồng, 1 tờ giấy bạc mệnh giá 2 USD (tổng giá trị 446 ngàn đồng).

Chiều cùng ngày, Hậu trộm điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 của chị Tân đang để trên bàn sạc pin. Khi Hậu vừa tới cửa thì bị chị Tân phát hiện tri hô, bắt giữ và trình báo công an.

Ngày 14-9-2019, Hậu đi xe mô tô biển số 79H2 -7426 trên quốc lộ 60, theo hướng từ ngã tư Tuần Đậu về cầu Ba Lai mới. Dọc đường, Hậu đã trộm điện thoại di động hiệu iphone 7 Plus 32G của anh Khải bán bánh kẹo. Sau đó, Hậu đem bán lấy tiền tiêu xài hết.

Ngày 21-9-2019, Hậu tới nhà trọ ở xã Quới Sơn trộm được điện thoại iPhone 7 Plus 128G của anh Long để trong ca-bin xe tải chở nước, rồi bán lấy tiền tiêu xài. Camera chống trộm đã ghi lại hình ảnh của kẻ cắp. Sau đó, Hậu bị Công an mời làm việc.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Út Hậu đã khai nhận các vụ trộm cắp do mình thực hiện. Theo kết luận của hội đồng định giá tài sản huyện Châu Thành, tổng giá trị tài sản Hậu chiếm đoạt được là 24,78 triệu đồng (số tròn).

Quá trình điều tra, Hậu đã thành khẩn khai báo và chuộc lại tài sản trả cho các bị hại. 

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN