Trộm tiền, vàng của người tình, bị phạt 4 năm tù

16/11/2018 - 17:40

Bị cáo Trần Cao Minh tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 16-11-2018. Ảnh: H. Đức

Bị cáo Trần Cao Minh tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 16-11-2018. Ảnh: H. Đức

Đó là trường hợp của Trần Cao Minh, sinh năm 1984, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Minh đã có 2 con, ly hôn vợ và chung sống như vợ chồng với chị T. ở một nhà trọ, tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Biết chị T. có tài sản cất giấu trong chiếc gối ôm để ở phòng trọ, Minh nảy sinh ý định chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Ngày 10-7-2018, thừa lúc chị T. đi làm, Minh chạy xe máy từ nhà tới phòng trọ mở gối ôm lấy 50 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Cùng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian 5 ngày, Minh đã 2 lần lén trộm của chị T. 100 triệu đồng (mỗi lần trộm 50 triệu đồng) mà chị T. không hề hay biết.

Ngày 19-7-2018, Minh tiếp tục lấy thêm 16 triệu đồng tiền mặt cùng với vàng miếng SJC, nhẫn vàng và lắc vàng. Sau đó, Minh đem cầm cố nhẫn và lắc được 10 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Khoảng 21 giờ cùng ngày 19-7, chị T. phát hiện bị mất của, điện thoại cho Minh thì Minh thừa nhận đã lấy trộm và trình báo với cơ quan Công an. Quá trình điều tra, Trần Cao Minh đã thành khẩn khai nhận tội và đã trả lại tài sản cho chị T..

Hội đồng định giá huyện Châu Thành xác định, tổng giá trị tài sản chị T. bị chiếm đoạt là 213,62 triệu đồng. Trong đó, có 166 triệu đồng tiền mặt và 47,62 triệu đồng là giá trị của số vàng bị trộm. Trần Cao Minh bị truy tố về tội trộm cắp tài sản.

Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 16-11-2018, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xét Minh có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã tuyên phạt bị cáo với mức án 4 năm tù.

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN