Trộm xe máy, bị phạt 6 tháng tù

23/01/2019 - 09:15

Bị cáo Nguyễn Văn Lượm tại phiên tòa hình sự sơ thẩm chiều 22-1-2019. Ảnh: H. Đức

Bị cáo Nguyễn Văn Lượm tại phiên tòa hình sự sơ thẩm chiều 22-1-2019. Ảnh: H. Đức

Chiều 22-1-2019, Hội đồng xét xử sơ thẩm hình sự Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Thành đã tuyên phạt 6 tháng tù đối với Nguyễn Văn Lượm về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 7 giờ ngày 16-10-2018, Nguyễn Văn Lượm, sinh năm 1987, đăng ký thường trú tại xã Vĩnh Hòa, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang chạy xe đạp từ vòng xoay Hữu Định (xã Hữu Định, huyện Châu Thành) về ngã 4 Tuần Đậu.

Tới ấp Hữu Thành (xã Hữu Định), Lượm phát hiện xe mô tô hiệu Wave của anh Vũ để trước sân nhà nhưng không có người trông coi.

Lượm bỏ xe đạp ở gốc cây rồi vào nhà anh Vũ. Thấy không có người, Lượm lấy chìa khóa xe để trên bàn và chiếc thoại hiệu Q Mobile bỏ vào túi quần. Sau đó, Lượm nổ máy chạy về hướng vòng xoay Hữu Định.

Lúc này, vợ anh Vũ từ nhà sau đi lên phát hiện kẻ trộm liền tri hô. Anh Vũ dùng xe máy đuổi theo một đoạn và cùng mọi người khống chế, bắt được Lượm cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Lượm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

 Hội đồng định giá tài sản huyện Châu Thành kết luận tài sản mà Lượm trộm cắp được (xe máy, điện thoại) trị giá 6,91 triệu đồng.

Hội đồng xét xử TAND huyện Châu Thành xét thấy bị cáo Lượm có nhiều tình tiết giảm nhẹ (phạm tội lần đầu, giá trị tài sản trộm cắp không lớn và đã thu hồi trả lại cho bị hại, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải…) nên đã tuyên phạt với mức án trên.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích