Trồng nhiều giống cây mới lạ để thu hút du khách

22/09/2020 - 13:07

Cây cherry Brazil sinh trưởng tốt tại Khu du lịch Phú An Khang, TP. Bến Tre.

Cây cherry Brazil sinh trưởng tốt tại Khu du lịch Phú An Khang, TP. Bến Tre.

Tình hình dịch covid-19 kéo dài nhiều tháng qua khiến doanh thu ngành du lịch TP. Bến Tre giảm đáng kể. Lượng khách tham quan và doanh thu du lịch trên địa bàn giảm mạnh, kết quả 9 tháng đầu năm 2020, lượng khách tham quan ước đạt 185 ngàn lượt, chỉ bằng 53% so với cùng kỳ năm 2019; doanh thu ước đạt 142 tỷ đồng, đạt 51,3% so cùng kỳ.

Theo ghi nhận, hầu hết các điểm du lịch trên địa bàn thành phố vẫn duy trì đón khách. Tại khu du lịch Phú An Khang, xã Bình Phú, TP. Bến Tre, nơi vừa mở rộng thêm 1,5ha diện tích đất đầu tư khu trò chơi dân gian, vườn hoa, vườn cây ăn trái giống mới để thu hút du khách, nâng tổng diện tích của khu du lịch lên 6ha. Giám đốc Công ty TNHH TMDV Phú An Khang Nguyễn Duy Thuấn cho biết: “Với mong muốn đem lại những trải nghiệm về nông nghiệp công nghệ cao, Phú An Khang đã tìm tòi, thử nghiệm trồng nhiều giống cây mới lạ như: Ổi ruby, cây cherry Brazil, cà chua Picota, dâu tây (loại chịu nhiệt), cà na Thái. Hiện các loại cây này đã và đang cho trái. Đa số du khách rất thích thú khám phá những giống cây mới này và ăn thử chúng ngay tại vườn”.

Tin, ảnh: T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN