Trung Quốc xác nhận 75.465 ca nhiễm nCoV và 2.236 ca tử vong

22/02/2020 - 08:03

Ngày 21-2-2020, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận 889 ca nhiễm nCoV mới, 1.614 ca nghi nhiễm và 118 ca tử vong trong ngày 20-2 tại nước này.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 18-2-2020. Ảnh: THX/ TTXVN.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 18-2-2020. Ảnh: THX/ TTXVN.

Mặc dù số ca nhiễm mới trong ngày này tăng trở lại sau 3 ngày giảm liên tiếp, song vẫn được ghi nhận nằm trong xu hướng giảm mạnh, và thấp hơn nhiều so với số người được xuất viện. Đây là ngày thứ hai liên tiếp, số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục ở ngưỡng dưới 1.000 ca. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc ngày 21-2 cho biết đã ghi nhận hơn 500 trường hợp nhiễm nCoV tại các nhà tù trên khắp cả nước, làm dấy lên quan ngại về các ổ dịch mới. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc - vùng tâm dịch - cho biết đã nhận được báo cáo về tổng cộng 271 ca nhiễm nCoV tại các nhà tù của tỉnh này tính đến hết ngày 20-2.

Như vậy, Trung Quốc đại lục đã xác nhận 75.465 ca nhiễm nCoV, 5.206 ca nghi nhiễm và 2.236 ca tử vong.

Thành phố Daegu lớn thứ tư của Hàn Quốc hiện đang là "điểm nóng" mới nhất của dịch COVID-19, khi có tới 42 trong tổng số 73 trường hợp nhiễm virus nCoV mới tại Hàn Quốc trong hai ngày 19 và 20-2 đều thuộc thành phố này. Ngày 20-2, thành phố nằm ở Đông Nam Hàn Quốc này đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên và một trường hợp nhiễm trong quân đội. Sang ngày 21-2, Hàn Quốc xác nhận ca tử vong thứ hai là một nữ bệnh nhân trong độ tuổi 50 ở thành phố miền Nam Busan. 

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc ngày 19-2-2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc ngày 19-2-2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Tính đến thời điểm này, tổng số trường hợp nhiễm virus nCoV ở Hàn Quốc là 209 người, trong đó hơn một nửa số ca lây nhiễm là ở Daegu và các vùng thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Mun Chê In) thừa nhận tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc "rất nghiêm trọng", đồng thời công bố một loạt biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn dịch. Trong khi đó, các hãng hàng không Hàn Quốc đồng loạt cắt giảm chuyến và lộ trình bay trong nước và quốc tế. 

Tại Iran, Bộ Y tế nước này ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số người tử vong trong nước lên con số 4. Hai trường hợp tử vong mới nằm trong số 13 ca nhiễm vừa được giới chức y tế Iran xác nhận ngày 21-2.  

Dịch bệnh cũng bắt đầu lây lan sang Israel và Liban khi cả hai nước này trong ngày 21-2 đều xác nhận có trường hợp đầu tiên nhiễm nCoV. Bệnh nhân đầu tiên ở Israel là một nữ công dân vừa trở về nước sau khi rời tàu du lịch Diamond Princess được cách ly ở Nhật Bản. Tuy nhiên, Bộ Y tế Israel khẳng định đây không phải là trường hợp lây nhiễm nCoV ở trong lãnh thổ nước này.

Trong khi đó, bệnh nhân nhiễm nCoV đầu tiên ở Liban là một công dân Liban từ Iran trở về. Có nguồn tin cho biết trường hợp nhiễm bệnh là một nữ hành khách vừa trở về nước vào hôm 20-2 trên chuyến bay chở hơn 200 hành khách từ Tehran (Iran).

Cùng ngày, giới chức vùng Lombardia, miền Bắc Italy, xác nhận thêm 6 trường hợp dương tính với nCoV, nâng tổng số ca nhiễm virus tại nước này lên 9 người. Hiện chính quyền địa phương cũng đang tiến hành theo dõi và xét nghiệm 250 trường hợp nghi đã tiếp xúc với người bệnh.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến ngày 20-2, đã có khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc đại lục thông báo xuất hiện dịch COVID-19, với tổng số ca được xác nhận là 1.076, thấp hơn nhiều so với con số khoảng 75.465 ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và nhiều nước, vùng lãnh thổ trên thế giới, ngày 21-2, giới chức nhiều nước đã đồng loạt thông báo hủy nhiều hội nghị và sự kiện mang tầm cỡ quốc tế. 

Bộ Đầu tư và ngoại thương Uzbekistan cho biết nước này đã hoãn tổ chức một hội nghị đầu tư quốc tế đến tháng 11-2020, thay vì vào đầu tháng 3 như kế hoạch ban đầu. Triều Tiên cũng đã quyết định hủy Giải chạy marathon quốc tế Bình Nhưỡng 2020, dự kiến ngày 12-4 tới, để phòng ngừa dịch bệnh. Tại Nhật Bản, câu lạc bộ bóng đá Consadole Sapporo đã thông báo hoãn việc bán vé các trận đấu của đội nhà trong khuôn khổ Giải bóng đá J-Leage do lo ngại dịch bệnh hiện nay.              

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN