Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Trần Thị Tiết (Út Hạnh)

05/12/2010 - 15:14
Đông đảo đại biểu tham dự lễ truy tặng danh hiệu AHLLVTND.

Sáng 3-12-2010, Đảng ủy xã Giao Thạnh tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, do Chủ tịch nước truy tặng cho đồng chí Trần Thị Tiết, nguyên Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh Bến Tre. Ông Nguyễn Thái Xây, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, huyện và  thân nhân đồng chí Trần Thị Tiết tham dự.

Đồng chí Trần Thị Tiết, bí danh Út Hạnh, sinh năm 1935, trong một gia đình nông dân nghèo, có truyền thống yêu nước, ngụ tại xã Giao Thạnh. Năm 14 tuổi, đồng chí tham gia cách mạng, đến 17 tuổi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1960, sau khi tham gia tổ chức mit-tinh phát động Đồng Khởi đợt 2, tại xã Đại Điền, đồng chí bị địch bắt. Trong thời gian bị giam cầm, địch đã dùng mọi cực hình dã man để tra tấn, làm chết đi sống lại nhiều lần, nhưng với tinh thần kiên trung, bất khuất, đồng chí thà hy sinh, không khuất phục trước kẻ thù. Sau khi đất nước thống nhất, mặc dù là thương binh hạng 1/4, nhưng đồng chí Trần Thị Tiết, với vai trò là Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh vẫn tiếp tục ra sức cống hiến sức mình cho sự nghiệp cách mạng. Sau nhiều năm, vết thương cũ tái phát, đồng chí đã qua đời vào tháng 8-1995. Trong suốt quá trình tham gia cách mạng, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng I, II; Huân chương Độc lập hạng I, II cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Ngày 23-2-2010, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 212 truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Trần Thị Tiết vì đã có thành tích xuất sắc trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Gặp khẳng định: Tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm của đồng chí Trần Thị Tiết đã góp phần làm vẻ vang truyền thống anh hùng của quê hương Bến Tre Đồng Khởi, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ hôm nay học tập và noi theo.

Dịp này, Thượng Tá Trần Thị Bé Nhân, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an Bến Tre, là một trong ba người con của đồng chí Trần Thị Tiết, đã trao số tiền tặng thưởng 30 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Tô Thị Ba, ngụ tại ấp Giao Hòa B, xã Giao Thạnh.

Tin, ảnh: Quốc Vinh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN