Truyền lửa năm “tăng tốc” cho đoàn viên, thanh niên

16/03/2018 - 08:05

BDK - Sau gần 2 tuần triển khai các hoạt động “Tháng Thanh niên (TN) năm 2018”, Đoàn các cấp trong tỉnh đã tổ chức ra quân với khí thế sôi nổi thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, đạt kết quả khá ấn tượng.

Đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng giao thông nông thôn. Ảnh: T.lập

Đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng giao thông nông thôn. Ảnh: T.lập

Nhiều công trình thanh niên

 Anh Nguyễn Phúc Linh - Phó bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, các cấp bộ Đoàn đã bám sát chủ đề Tháng TN năm 2018, những định hướng và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Sau gần 2 tuần ra quân, Đoàn các cấp đã thực hiện nhiều công trình, phần việc TN gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, đã tạo được khí thế sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên (ĐV), hội viên, TN và quần chúng nhân dân tham gia, được dư luận đồng tình ủng hộ. Đã ra quân dặm vá, đắp triên lộ với chiều dài 800m, sửa chữa 600m lộ liên ấp; phát quang, dọn vệ sinh, trồng hoa các tuyến đường dài 12km; trồng 250 cây xanh, khai thông dòng chảy tuyến kênh nội đồng dài 1km, xóa các điểm đen về môi trường; xây dựng 1 cầu giao thông nông thôn, 1 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ sửa chữa 3 nhà tình nghĩa, tình thương; chăm sóc các đền thờ, nghĩa trang liệt sĩ; vận động hộ dân và thực hiện công trình sửa chữa, thay mới đèn các tuyến đường dài 1,5km, mở rộng công trình ánh sáng an ninh dài 1km...

Đoàn các phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh như: vệ sinh tuyến đường, lộ hẻm ấp, khu phố, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, khai thông kênh, cống thoát nước, với sự tham gia của trên 466 lượt ĐV-TN. Đội TN xung kích tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông ra quân tuyên truyền, phối hợp giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường với 31 cuộc, phát hiện 16 trường hợp vi phạm; tuyên truyền giáo dục tại chỗ 11 trường hợp, xử phạt hành chính 5 trường hợp.

Thực hiện công tác an sinh xã hội

Đoàn các cấp tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội như: tổ chức thăm và tặng 74 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Tặng 38 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 1 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, 100 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp khảo sát nhu cầu học nghề, việc làm, xuất khẩu lao động tại các xã. Lồng ghép hoạt động Hội trại “Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc” tuyên dương 127 TN tiêu biểu trên các lĩnh vực với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng.

Huyện Đoàn Giồng Trôm tổ chức lễ trao con giống khởi nghiệp cho TN và bàn giao nhà xưởng đan giỏ cọng dừa, cọng nhựa với tổng kinh phí 33 triệu đồng, do Dự án biến đổi khí hậu tài trợ. Huyện Đoàn Mỏ Cày Nam phối hợp với Trường THPT Che Guevara tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại điểm Trường THPT Che Guevara cho học sinh khối 12. Kết quả, có 12 trường đại học, cao đẳng tham gia tư vấn cho hơn 1.500 học sinh, ĐV-TN.

Theo Phó bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Phúc Linh, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục truyền lửa năm ”tăng tốc” cho ĐV-TN trong Tháng TN. Đồng thời thực hiện tốt công tác truyền thông khởi nghiệp, tham gia Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững; tuyên truyền, vận động ĐV-TN tham gia xuất khẩu lao động và các nội dung khác theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

“Sẽ tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Bí thư Đoàn cơ sở với đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn và phát động Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần thứ VIII, năm 2018. Tổ chức phát động cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp năm 2018” - Phó bí thư Tỉnh Đoàn cho biết thêm.

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN