Uruguay tin Việt Nam sẽ đảm nhiệm thành công vai trò tại HĐBA LHQ

29/08/2019 - 21:21

Uruguay tin tưởng Việt Nam hội đủ yếu tố để đảm nhiệm thành công cương vị thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2020-2021.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Uruguay Ariel Bergamino - Ảnh: VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Uruguay Ariel Bergamino - Ảnh: VGP/Hải Minh

Chiều ngày 29-8-2019, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Uruguay Ariel Bergamino đang ở thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-8 đến 1-9-2019.

Phó Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam-Uruguay đang phát triển tốt đẹp thông qua trao đổi đoàn cấp cao, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Uruguay.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với các nước khu vực Mỹ-La tinh, trong đó có Uruguay; hoan nghênh hai bên duy trì các cơ chế hợp tác như Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư và cơ chế tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Cảm ơn Uruguay đã ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn như LHQ, ARF, Phong trào không liên kết.

Phó Thủ tướng khẳng định, trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và các tổ chức khu vực, trong đó có khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

Về lĩnh vực thương mại, Phó Thủ tướng cho rằng hai bên cần nỗ lực hơn nữa để nâng kim ngạch thương mại song phương, vốn mới chỉ đạt 100 triệu USD, nhất là sau khi Việt Nam và MERCOSUR đều đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU).

Thứ trưởng Ariel Bergamino chúc mừng Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ với số phiếu cao, tin tưởng Việt Nam hội đủ yếu tố để đảm nhiệm thành công vai trò quan trọng này.

Ông Ariel Bergamino bày tỏ mong muốn trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Uruguay và ASEAN nói chung cũng như với từng nước thành viên ASEAN nói riêng.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Ariel Bergamino tiến hành phiên Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng lần thứ ba giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

Tại phiên Tham khảo chính trị, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao, trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Bộ Ngoại giao hai nước nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương, nâng cao hiệu quả quan hệ kinh tế thương mại, song phương, thúc đẩy các dự án hợp tác về nông nghiệp, công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật; duy trì thường xuyên hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư; cơ chế Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho trao đổi hợp tác song phương.

Trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, hai bên cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhất trí quan điểm tranh chấp giữa các quốc gia cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Ariel Bergamino sẽ có các cuộc gặp với Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Hoàng Bình Quân và lãnh đạo Bộ Công Thương. Đoàn cũng viếng và đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm một số địa điểm lịch sử-văn hóa ở Thủ đô Hà Nội.

Nguồn: chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN