US Open 2020 chiều lòng Djokovic

19/06/2020 - 22:00

Hôm 18-6-2020, Liên đoàn quần vợt Mỹ (USTA) đã công bố các quy tắc an ninh phòng chống dịch Covid-19 sẽ được triển khai tại Flushing Meadows tháng 8 tới.

Cincinnati Masters năm nay sẽ chuyển đến thi đấu tại cùng địa điểm diễn ra US Open 2020. Đó là, khu tổ hợp Trung tâm quần vợt quốc gia tại Flushing Meadows, New York. Giải Masters 1000 sẽ diễn ra trước, từ ngày 22 – 28-8 và tiếp theo sẽ là giải Grand Slam sân cứng, từ ngày 31-8 đến 13-9.

Trong bộ quy tắc đảm bảo an ninh, an toàn sức khỏe cho các tay vợt và nhân viên phục vụ giải, không thấy xuất hiện điều khoản nào hạn chế số thành viên của ê-kip đi cùng các người chơi - một quy định bị Djokovic chỉ trích là quá "cực đoan".

Tất cả các tay vợt tham dự giải có thể đến New York từ ngày 15-8 và bắt đầu được phép vào khu tổ hợp sân tại Flushing Meadows từ ngày 16-8. Người chơi phải tự túc phương tiện đến New York và trong trường hợp giải đấu bị hủy vào phút chót, họ sẽ được hoàn trả tiền vé máy bay đã mua.

Mỗi tay vợt sẽ có hai phòng lưu trú trong khách sạn, mỗi phòng tối đa cho hai người ở. Không có quy định nào về việc hạn chế số người đi cùng tay vợt đến sân tập luyện hoặc trong khi thi đấu.

Trọng Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN