Ông Nguyễn Văn Đảm phát biểu trong buổi giám sát tại huyện Bình Đại. Ảnh: P. Tuyết
Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Đồng Khởi.
Trên địa bàn huyện hai huyện Bình Đại, Ba Tri, từ năm 2015 đến quý I-2018, có 797 người trúng tuyển tham gia xuất khẩu lao động. Trong đó, Bình Đại có 123 người (từ năm 2016 đến quý I-2018); Ba Tri 674 người (từ năm 2015 đến quý I-2018) lao động ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Úc...
Qua giám sát, đoàn nắm bắt những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp triển khai thực hiện chính sách pháp luật về xuất khẩu lao động. Trong đó, có thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, cơ chế, chính sách cho người tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Từ đó có những đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan chức năng liên quan để có giải pháp phù hợp trong quá trình thực hiện.
Phát biểu tại buổi giám sát, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Đảm cho rằng, việc thực hiện chính sách pháp luật về xuất khẩu lao động được các địa phương quan tâm thực hiện có hiệu quả. Các tổ chức đoàn thể có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền.
Để công tác này trong thời gian tới phát huy hiệu quả theo tinh thần năm “tăng tốc” năm 2018, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Đảm đề nghị, cần thực hiện công tác tuyên truyền theo phương châm đến từng nhà nắm bắt từng đối tượng. Giới thiệu những gương tham gia xuất khẩu lao động thành công về nước cải thiện cuộc sống gia đình. Cùng với đó là giới thiệu những công ty có uy tính để người lao động tham gia. Các ngành, các cấp cần có giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt chính sách này hơn nữa trong thời gian tới.
P. Tuyết