Về thăm chiến sĩ biên phòng

03/03/2018 - 20:29

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại tuần tra bảo vệ khu vực biên giới biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại tuần tra bảo vệ khu vực biên giới biển.

Bến Tre có 65km chiều dài bờ biển, tạo cho tỉnh có nhiều lợi thế trong phát triển giao thông thủy và kinh tế biển. Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BP) tỉnh luôn phối hợp cùng ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển; huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; vận động quần chúng; phối hợp với chính quyền địa phương trong các hoạt động khác…

Gắn bó với dân

Chúng tôi đến Đồn BP Cửa Đại (Bình Đại) vào một sáng cuối tháng 2-2018, vào dịp đơn vị đang chuẩn bị cho buổi họp mặt Ngày BP toàn dân. Thiếu tá Ngô Duy Bảo - Chính trị viên đồn hồ hởi: “Tình cảm dân địa phương rất gắn bó với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồn. Anh em đơn vị đã tạo được niềm tin yêu, hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân về người lính Bộ đội Cụ Hồ”.

Hàng ngày, CBCS Đồn BP Cửa Đại thực hiện tốt nhiệm vụ, sâu sát với quần chúng để tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về biển đảo, bảo vệ chủ quyền biên giới biển. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác kiểm soát các phương tiện đánh bắt, lưu thông; kiểm soát bảo vệ 2 bãi nghêu Thừa Đức và Thới Thuận; góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa phương.

Trong tháng 12-2017, trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 16 (Tembin), CBCS đồn đã chủ động thông tin, hỗ trợ giúp cho hàng ngàn lượt người ở các cồn và vùng xa về nơi tránh trú bão an toàn. Cũng trong năm 2017, CBCS đồn đã huy động lực lượng tham gia cứu nạn thành công 13 nạn nhân bị đắm tàu trên biển về đất liền an toàn. “Tôi còn sống thấy mặt vợ con là nhờ sự nhiệt tình cứu giúp của anh em Đồn BP Cửa Đại”, ông Ba - chủ một tàu đánh cá ở Tiền Giang bị sóng đánh chìm tàu xúc động nói.

Huyện Bình Đại hiện có trên 1,9 ngàn phương tiện khai thác, đánh bắt thủy sản, trong đó có 623 tàu đánh bắt xa bờ, chủ yếu tập trung ở xã Bình Thắng với trên 500 tàu. Công tác tuyên truyền, vận động ngư dân vào tổ đội đánh bắt luôn được lực lượng BP phối hợp với ngành chức năng quan tâm thực hiện. Hiện xã Bình Thắng có 36 tổ đội đánh bắt xa bờ, có 173 chủ tàu tham gia với hơn 500 phương tiện.

Tuyên truyền, hỗ trợ địa phương

Tới Đồn BP Hàm Luông (Ba Tri), đúng lúc CBCS đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền cho ngư dân vừa về tới. Thượng tá Mai Văn Yên - Chính trị viên đồn chia sẻ: “Anh em CBCS đồn đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm pháp luật, ý thức trong bảo vệ biển đảo. Đồng thời, nhắc nhở và khuyến cáo người dân tuyệt đối không được xâm phạm vùng biển nước ngoài”.

Trong năm 2017, đơn vị đã thực hiện trên 140 cuộc tuyên truyền, với hơn 5 ngàn lượt người tham dự, cấp phát hàng ngàn tờ bướm tuyên truyền trong nhân dân. Nội dung tuyên truyền: Nghị định số 71 của Chính phủ “Về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Nghị định số 130 của Chính phủ “Về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”…

Cùng năm, CBCS Đồn BP Hàm Luông đã phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng 5 nhà tình nghĩa, 14 nhà tình thương, hỗ trợ 180 ngày công, tặng trên 4,8 ngàn phần quà, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 2,3 ngàn lượt người… Tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Đơn vị đã đóng góp (bằng tiền lương hàng tháng của CBCS) phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Dờn (84 tuổi) ở xã Bảo Thuận… Đồn BP Hàm Luông đã tuyên truyền, vận động xây dựng được 18 tổ đội tàu thuyền xung kích ở 4 xã biên giới biển; giúp cho bà con ngư dân thắt chặt tình đoàn kết, hỗ trợ nhau trong khai thác, đánh bắt thủy sản.

Chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Đồn BP Cổ Chiên có Trạm Kiểm soát BP Cồn Lợi (trực thuộc đồn) đóng quân trên địa bàn xã Thạnh Hải, là xã du lịch biển. Công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ninh trật tự luôn được chỉ huy đơn vị quan tâm sát sao; năm 2017, đã thực hiện trên 100 cuộc, với hơn 4,4 ngàn lượt CBCS tham gia.

Đồn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải làm tốt công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể; thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, góp phần xây dựng Giao Thạnh đạt 11/19 tiêu chí xã nông thôn mới, xã Thạnh Phong và Thạnh Hải mỗi xã đạt 8 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đều đạt trên 50%.

“Những lúc rảnh rỗi, anh em CBCS của đồn thường phụ giúp bà con công việc nhà nông hoặc dựng nhà, sửa chữa nhà bị hư” - Thiếu tá Nguyễn Văn Triều - Chính trị viên đồn cho biết.

Ông Ba Hưởng - nông dân ở cồn Lợi, xã Thạnh Hải cho rằng: “Bộ đội BP giúp đỡ dân rất thiệt tình, y như là phụ giúp cho người thân ruột thịt gia đình mình vậy”.

Ngày BP toàn dân (ngày 3-3) năm nay, chắc chắn rằng, CBCS lực lượng Bộ đội BP trên địa bàn tỉnh sẽ có những giây phút họp mặt thắm tình quân - dân. Người lính BP và người dân địa phương sẽ càng tăng thêm sự đoàn kết, cùng chung tay phát triển sản xuất và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Đức Chính

Bài, ảnh: Đức Chính

Chia sẻ bài viết
Từ khóa biên phòng

BÌNH LUẬN