Vỡ đập ở Ấn Độ, ít nhất 11 người chết

04/07/2019 - 07:10

Ít nhất 11 người thiệt mạng và 13 người mất tích khi một con đập nhỏ ở phía Tây Ấn Độ bị vỡ do mưa lớn kéo dài, cuốn trôi hàng chục ngôi nhà.

Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang được thực hiện. Ảnh: ANI

Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang được thực hiện. Ảnh: ANI

Đập Tiware thuộc huyện ven biển Ratnagiri, cách Mumbai gần 275 km về phía Nam bị vỡ do mưa lớn kéo dài. Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia đã được huy động để hỗ trợ tìm kiếm những người mất tích.

Bộ trưởng Tài nguyên nước Ấn Độ Girish Mahajan cho biết, từ nhiều tháng trước, con đập 14 năm tuổi này đã bắt đầu xuất hiện các vết nứt và công việc sửa chữa đã được tiến hành. Cũng theo Bộ trưởng Mahajan, Chính phủ đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra.

Những cơn mưa theo mùa đã làm tê liệt trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ trong tuần này, gây gián đoạn giao thông đường sắt và hàng không trong thành phố 18 triệu dân. Trong khi đó, các vụ sập tường do mưa lớn kéo dài cũng đã làm hơn 30 người thiệt mạng.

Nguồn: VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN