Vòng 18 V.League 2019: TP. Hồ Chí Minh gỡ hòa phút 90+7

26/07/2019 - 21:41

Đến làm khách trên sân Thống Nhất nhưng Hà Nội FC vào cuộc với thế trận vượt trội. Họ tưởng chừng như cầm chắc bàn thắng nhưng phút 90+7 bị TP. Hồ Chí Minh gỡ hòa 2-2.

Trận đấu giữa TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội FC diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 26-7-2019, trên sân vận động Thống Nhất. Đội hình ra sân của hai đội:

TP. Hồ Chí Minh: Thanh Thắng, Ngọc Đức, Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Hữu Tuấn, Ismaheel, Công Hiển, Công Thành, Huỳnh Kesley, Victor Mansaray, Ewonde Epassi.

Hà Nội FC: Văn Công, Tiến Thành, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Kiên, Thái Quý, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết, Văn Đại, Pape Omar.

Hiệp 1, hai đội có những pha bóng đáp trả khá nguy hiểm trước khung thành của nhau nhưng chưa tìm được bàn thắng. Phải đến phút 30, Văn Công phạm lỗi với Kesley Alves trong vòng cấm và trọng tài Ngô Duy Lân không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Kesley Alves lạnh lùng đánh bại Văn Công, ghi bàn mở tỉ số cho TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi bị dẫn bàn, Hà Nội FC đẩy cao đội hình. Quang Hải tạt bóng từ chấm đá phạt ở bên cánh phải nhưng hậu vệ TP. Hồ Chí Minh đã phá bóng kịp thời. Hùng Dũng băng xuống và dứt điểm rất nhanh nhưng thủ thành Thanh Thắng đã kịp phản xạ. Văn Hậu tạt bóng chính xác bên cánh trái, Văn Quyết lắc đầu điệu nghệ nhưng Thanh Thắng vẫn ôm trọn bóng.

Phút 45+2, Duy Mạnh bị trọng tài Ngô Duy Lân phạt thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ chủ nhà. Từ pha đá phạt khoảng 25m, Hoàng Thịnh sút căng. Thủ môn Văn Công vất vả hóa giải. Hiệp 1 kết thúc, tỷ số 1-0 nghiêng về phía TP. Hồ Chí Minh.

Hiệp 2, Văn Quyết thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật song lại không quá hiểm.

Phút 47, Mansaray nhận phải thẻ vàng sau pha phản ứng với quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân. Phút 51, trọng tài Ngô Duy Lân rút thẻ đỏ cực kỳ quyết đoán với Văn Thuận của TP. Hồ Chí Minh sau pha vào bóng với Văn Quyết.

Phút 61, Pepe Omar xoay trở khéo léo trong vòng cấm nhưng lại dứt điểm ra ngoài.

Phút 63, Quang Hải xử lý tinh tế và dứt điểm ở góc hẹp ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội khách.

Phút 66, Akinede đánh đầu đưa bóng đi vọt xà sau pha đá phạt của Thanh Bình. Phút 69, Văn Quyết thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Omar dễ dàng sút tung lưới Thanh Thắng, nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC.

Bị đối phương dẫn trước, TP. Hồ Chí Minh nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Tuy vậy, họ vẫn chưa tạo ra sự khác biệt. Trong khi đó, phía Hà Nội FC, Quang Hải đã có những pha xử lý đẳng cấp song cú sút cuối cùng của anh lại đưa bóng đi vọt xà; Ngân Văn Đại chuyền dọn cỗ, Văn Quyết băng xuống dứt điểm đưa bóng dội xà ngang.

Phút 84, TP. Hồ Chí Minh có pha bóng nguy hiểm. Akinede đánh đầu song cầu thủ của Hà Nội giải nguy ngay vạch vôi.

Phút 87, Thanh Bình dứt điểm từ chấm đá phạt ngay sát vòng cấm, bóng đi đẹp nhưng lại không trúng đích.

Phút 90+1, Akinade tung người móc bóng nhưng thủ thành Văn Công đã cản phá thành công dù mất 2 nhịp mới bắt dính bóng.

Phút 90+2, Thành Chung trả giá vì pha giật cùi trỏ với Akinade bên phía TP. Hồ Chí Minh, phải nhận thẻ đỏ.

Phút 90+4, Văn Thành băng vào dứt điểm cực nhanh nhưng bóng lại đi chệch khung thành.

Phút 90+7, cả sân Thống Nhất như vỡ òa với pha đánh đầu vào góc xa của Công Thành. Thủ thành Văn Công đã đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Chung cuộc, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội chia điểm trong trận cầu có 4 bàn thắng và 2 thẻ đỏ.

*Trước đó, CLB Hải Phòng đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong chuyến hành quân đến sân Gò Đậu gặp chủ nhà Becamex Bình Dương. Chỉ trong vòng 6 phút, từ phút 71-76, sao trẻ U23 Việt Nam Nguyễn Tiến Linh đã ghi liền 2 bàn thắng theo các phong cách khác nhau, (một bằng đầu và một bằng chân), giúp Bình Dương giành trọn vẹn 3 điểm, chấm dứt chuỗi 4 trận không biết đến mùi chiến thắng.

 Kết quả này đã làm hài lòng HLV Lee Young Jin, người được thầy Park phân công đến dự khán trận đấu giữa Bình Dương và Hải Phòng.

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN