Xây dựng văn hóa giao thông với bình yên sông nước

21/05/2019 - 20:05

Cuộc vận động “Xây dựng phong trào văn hóa giao thông (VHGT) với bình yên sông nước 2019” vừa được triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa trong tình hình mới.

Trong đó, tập trung bám sát chủ đề ATGT năm 2019 do Ban ATGT Quốc gia phát động “ATGT cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng và phát huy có hiệu quả các mô hình “VHGT đường thủy” đã được xây dựng, đạt tiêu chuẩn và các cấp công nhận giai đoạn 2015 - 2020, kết hợp với việc xây dựng mới các mô hình “VHGT đường thủy”, tại các bến khách, bến tàu, cụm dân cư, đơn vị hành nghề trên các tuyến đường thủy nội địa, góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông, giữ vững ổn định trật tự ATGT thủy nội địa trong tỉnh. Phát huy vai trò công tác phối hợp của ngành chức năng, người dân trong đảm bảo trật tự ATGT đường thủy. Đổi mới, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử có văn hóa của cán bộ, lực lượng chức năng quản lý nhà nước về đường thủy nội địa.

Ông Lê Văn Hoàng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết: Nội dung tập trung thực hiện gồm: tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm Cuộc vận động “VHGT với bình yên sông nước”. Tổ chức phát động phong trào VHGT và thi đua trong lực lượng thực thi công vụ, góp phần xây dựng hình ảnh người thực thi công vụ thân thiện, gương mẫu, có văn hóa khi tham gia xử lý công việc và giao tiếp với nhân dân. Tập trung chỉ đạo, rà soát, kiểm tra công tác xây dựng và duy trì các mô hình VHGT đường thủy; nhân rộng, phát huy các mô hình đạt chuẩn, hiệu quả cao như mô hình “Bến khách ngang sông văn hóa, văn minh, an toàn”; “Tuyến kênh, tuyến sông an toàn”; “Bến và phương tiện du lịch văn hóa, văn minh, an toàn”; “Bến cảng văn hóa an toàn”. Phấn đấu số mô hình đạt chuẩn trên 10%. Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, các cấp chính quyền đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền về cuộc vận động. Tổ chức tham quan, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt phương pháp, cách làm hay tại các mô hình. Chú trọng nâng cao chất lượng việc tổ chức hội nghị, hội thảo về chuyên đề “VHGT đường thủy”.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN