Nguyễn Ngọc Ánh tại tòa phúc thẩm.
Ngày 7-11-2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa hình sự, xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh, sinh năm 1980, đăng ký thường trú Thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, về tội về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo bản án hình sự sơ thẩm số 13, ngày 6-6-2019 của Toà án nhân dân tỉnh Bến Tre, từ ngày 31-3 đến 28-8-2018, Nguyễn Ngọc Ánh đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook tham gia vào 81 cuộc phát trực tiếp do 14 tài khoản của các đối tượng phản động trong và ngoài nước chủ trì.
Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Ánh còn tham gia của 150 tài khoản khác để thực hiện các cuộc phát trực tiếp, đăng nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt thông tin xấu về các chính sách, pháp luật và quan hệ ngoại giao của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nguyễn Ngọc Ánh còn tạo lập các nhóm kín chia sẻ, thảo luận, kêu gọi biểu tình, “bất tuân dân sự” nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Với các hành vi trên, Toà án nhân dân tỉnh Bến Tre tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh 6 năm tù và phạt bổ sung quản chế thời hạn 5 năm tại nơi cư trú, sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh có đơn kháng cáo.
Tuy nhiên, tại phiên xét xử phúc thẩm, qua phần xét hỏi của Hội đồng xét xử và tranh luận của kiểm sát viên và luật sư bào chữa cho bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh và quan điểm của luật sư bào chữa là không có căn cứ chấp nhận, nên Hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 13, ngày 6-6-2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh mức án 6 năm tù về tội về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phạt bổ sung quản chế thời hạn 5 năm tại nơi cư trú sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Tin, ảnh: Q. Duy - V. Khanh