Cần ứng xử có văn hóa khi xảy ra tai nạn, va chạm giao thông

30/04/2019 - 20:00

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên đường Đồng Văn Cống, TP. Bến Tre.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên đường Đồng Văn Cống, TP. Bến Tre.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ gây tai nạn giao thông (TNGT) hoặc va chạm giao thông (VCGT) rồi lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Việc hành xử như trên là vi phạm pháp luật và đi ngược lại với đạo đức xã hội, vừa thiếu trách nhiệm đối với lỗi do mình gây ra.

Ngày 16-4-2019, Công an huyện Bình Đại khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Văn (sinh năm - SN 1966, đăng ký thường trú Khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), vì có hành vi gây TNGT rồi bỏ trốn. Trước đó, ngày 13-2-2019, Nguyễn Tấn Văn điều khiển xe mô tô BKS: 51S6-2599 đi trên quốc lộ 57B, vì đi không đúng phần đường quy định đã gây va chạm với xe mô tô BKS: 71H3-8005, do Mai Văn Vui (SN 1983, ngụ ấp An Hòa, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri) điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả làm Mai Văn Vui tử vong. Ngay sau khi gây ra tai nạn, Nguyễn Tấn Văn lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vào lúc 12 giờ 40 phút, ngày 18-4-2018, xe ô tô do Lê Hoàng Duy (SN 1976, ngụ xã Long Thuận, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 57B thuộc địa bàn xã Tân Phú, huyện Châu Thành thì va chạm với xe mô tô 3 bánh làm xe này tiếp tục va chạm với một xe mô tô khác đang dựng bên lề đường làm ông Nguyễn Văn Út đứng cạnh đó bị thương. Sau khi xảy ra va chạm, tài xế điều khiển xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Từ thực tế nêu trên, để thể hiện văn hóa giao thông, đề nghị mọi người khi tham gia giao thông trước hết phải chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông (ATGT); trong ứng xử với nhau phải ôn hòa, bình tĩnh, khi xảy ra va chạm phải thực hiện hết trách nhiệm của mình và sẵn sàng giúp đỡ nhau; đấu tranh, lên án những người có hành vi thiếu văn hóa khi đi đường. Những hành vi cố tình vi phạm pháp luật về ATGT hoặc lái xe gây ra TNGT rồi bỏ mặc người bị nạn không cứu giúp là trái ngược với đạo đức xã hội và văn hóa của dân tộc.

Theo Nghị định số 46 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì hành vi gây TNGT rồi bỏ chạy sẽ bị phạt tiền từ 5 - 6 triệu đồng. Lỗi tương tự đối với xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện mức phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng. Ngoài các mức phạt hành chính nêu trên, người gây tai nạn mà bỏ trốn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Bài, ảnh: Xuân Bình

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN